Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:19
RSS

Chuyên gia y tế nhận định khả năng Việt Nam 'bùng phát dịch' trở lại là rất nhỏ

Thứ tư, 29/04/2020, 09:35 (GMT+7)

Khả năng Việt Nam 'bùng phát dịch' trở lại là rất nhỏ. Chúng ta có thể có những ổ dịch tiếp theo nhưng sẽ không lớn, chỉ rải rác và chắc chắn kiểm soát được.

Khả năng Việt Nam 'bùng phát dịch' trở lại là rất nhỏ

Khả năng Việt Nam 'bùng phát dịch' trở lại là rất nhỏ. Ảnh minh họa.

Sáng 29/4, Bộ Y tế cho biết hôm nay là ngày thứ 13 liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng của Bộ Y tế, cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết: “Những ca ngoài cộng đồng chính là mối nguy cơ thứ hai ở nước ta sau những ca bệnh nhập cảnh từ nước ngoài qua đường hàng không (được cách ly ngay khi về nước)”. Theo ông, Việt Nam phải xác định vẫn còn có thể có những ca dương tính ngoài cộng đồng bởi nước ta đã bắt đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội nên việc giám sát 100% là rất khó. Việt Nam có 100 triệu dân và nguy cơ còn ca mắc ngoài cộng đồng vẫn luôn tồn tại. Tuy vậy, với việc ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch tốt như chúng ta đang làm thì việc có “làn sóng dịch thứ hai” (như ở Singapore) là rất khó xảy ra.

Khả năng Việt Nam 'bùng phát dịch' trở lại là rất nhỏ

Các bác sĩ vẫn luôn miệt mài và nỗ lực chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19 còn lại. Ảnh theo Bệnh viện quốc tế

Thông tin trên báo Người lao động, nước ta đến nay đã có 222 trường hợp khỏi bệnh, hiện chỉ còn 48 bệnh nhân đang điều trị tại 9 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Hiện tại, có 38 ca (79,2%) đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến trung ương, 8 ca (16,7%) đang điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh và 2 ca (4,2%) đang điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện. Cùng với đó, chúng ta cũng đã có những ca tái dương tính, song, theo Bộ Y tế, điều đó không đáng lo ngại vì tuyến đầu chống dịch vẫn luôn sẵn sàng ứng phó kịp thời trong tư thế chủ động. Sắp tới, chúng ta có thể có những ổ dịch nhưng sẽ không lớn, rải rác và sẽ kiểm soát được. Dù vậy, người dân tuyệt đối không chủ quan trước sự kiểm soát tốt đó. Nếu không có ý thức tự giác thì dù lực lượng phòng dịch tuyến đầu có làm tốt đến mấy, nguy cơ dịch bùng lại là điều không thể không xảy ra.

Nguyễn Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN