Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:49
RSS

Chùm ảnh hàng trăm người dân Bắc Ninh đưa trẻ đi xét nghiệm sán lợn

Thứ bảy, 16/03/2019, 15:50 (GMT+7)

Bệnh viện Nhiệt đới TW và Viện Sốt rét Ký sinh trùng TW đang trong tình trạng quá tải vì hàng trăm phụ huynh Bắc Ninh đưa trẻ đến xét nghiệm sán.

Chùm ảnh hàng nghìn người dân Bắc Ninh đưa trẻ đi xét nghiệm sán
Hình ảnh người dân Bắc Ninh đưa trẻ đi xét nghiệm sán.

Sáng 16/3, có thêm khoảng 500 trẻ ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tới khám, xét nghiệm sán lợn ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Các bác sĩ huy động tới 6/8 phòng khám để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm, khám của các bé. Trước đó, sáng 15/3, có gần 200 trẻ ở huyện Thuận Thành cũng đã được bệnh viện này tiến hành xét nghiệm.

Bác sĩ Vũ Minh Điền, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết gần 500 bệnh nhi được bố mẹ đưa đến trong 1 buổi sáng là số lượng khá lớn, song bệnh viện đã huy động cán bộ đến tăng cường, điều phối giải quyết rất nhanh cho các cháu nên không để phòng khám bị quá tải và cha mẹ cũng như các bé phải chờ đợi lâu, theo Người lao động.

Trong khi đó, tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, trong sáng 16-3 cũng tiếp nhận gần 400 trường hợp tới xét nghiệm sán lợn trong đó đã phát hiện 2 trường hợp dương tính với sán lợn.

Như vậy, từ ngày 12 đến trưa 16/3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương đã xét nghiệm sán lợn cho hơn 1.200 trường hợp, phần lớn là trẻ từ 1-10 tuổi ở huyện Thuận Thành, trong số này đã phát hiện 64 trẻ nhiễm sán lợn. Số còn lại đang tiến hành lấy mẫu, chờ kết quả xét nghiệm.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam phát hiện ổ dịch sán lợn lớn. Trước đó, năm 2018 đã từng phát hiện một ổ với hơn 100 người mắc sán lợn ở thôn Bù Gia Phúc I, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước vào năm 2018. Khi đó, đã phát hiện 108/904 người có kết quả xét nghiệm dương tính sán lợn.

Trước đó, ngày 15/3, trong số các học sinh của Trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) đến xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương có 62 trẻ được xác định bị nhiễm bệnh sán lợn.

Sau sự việc phụ huynh Trường mầm non Thanh Khương phát hiện món thịt lợn trong bữa ăn của trẻ ở trường có dấu hiệu của bệnh sán gạo, người dân rất hoang mang đưa trẻ đi xét nghiệm, khám sức khỏe

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán

Chùm ảnh hàng nghìn người dân đưa trẻ đến xét nghiệm sán
Ảnh: VOV, Tintuc

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN