Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:55
RSS

Chóng mặt hoa mắt thường xuyên có nguy hiểm không?

Thứ ba, 27/04/2021, 19:34 (GMT+7)

Hầu như ai cũng từng bị chóng mặt hoa mắt nhưng nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên thì cần lưu ý bởi rất có thể đây là dấu hiệu cơ thể đang “kêu cứu”.

Chóng mặt hoa mắt

Chóng mặt hoa mắt có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm

Để trả lời câu hỏi chóng mặt hoa mắt thường xuyên có nguy hiểm không cần phải biết về các triệu chứng và nguyên nhân gây ra tình trạng trên.

Chóng mặt hoa mắt là gì?

Chóng mặt hoa mắt là biểu hiện của hai cảm giác khác nhau, tuy nhiên vì chúng hay diễn ra cùng nhau nên nhiều người thường lẫn lộn khi phân biệt, do đó có thể dẫn tới phán đoán sai bệnh:

  • Chóng mặt: Chóng mặt được mô tả là khi người bệnh cảm thấy các vật xung quanh xoay tròn theo nhiều hướng. Triệu chứng này thường xuất hiện khi thay đổi tư thế hoặc xoay đầu. Nó kéo dài trong vài giây hoặc có thể kéo dài trong nhiều giờ liên tục khiến người bệnh phải nằm yên một chỗ. Trong những trường hợp nặng, người bệnh còn thấy buồn nôn và nôn.
  • Hoa mắt: Hoa mắt là cảm giác xây xẩm, tối sầm mặt lại, xuất hiện khi người bệnh thay đổi tư thế, ví dụ như chuyển tư thế nằm sang ngồi, hoặc ngồi chuyển sang đứng dậy. Triệu chứng này kéo dài từ vài giây cho đến vài phút và khiến người bệnh khó giữ thăng bằng. Do vậy, người bệnh thường sẽ phải đứng hoặc ngồi yên chờ cho cơn hoa mắt biến mất mới tiếp tục các hoạt động được.

Chóng mặt hoa mắt

Chóng mặt hoa mắt thường xảy ra khi thay đổi tư thế

Hay chóng mặt hoa mắt do đâu?

Có rất nhiều nguyên nhân và tình trạng bệnh lý gây hoa mắt chóng mặt. Tiêu biểu nhất là:

Chóng mặt là biểu hiện bất thường của hệ tiền đình

Đây là hệ thống cảm nhận sự thăng bằng của cơ thể, cũng như nhận biết vị trí đầu trong không gian. Khi có sự rối loạn hoạt động của hệ tiền đình, não bộ sẽ không nhận biết được tư thế của đầu, dẫn đến tình trạng chóng mặt.

Bất thường này gặp trong các bệnh lý như: rối loạn hoạt động tiền đình (chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, viêm tiền đình ốc tai, bệnh Meniere....) suy giảm tưới máu lên cơ quan tiền đình (viêm hoặc xơ vữa hệ tuần hoàn sau của não), bệnh đột quỵ, tác dụng phụ của một số loại thuốc....

Hoa mắt là biểu hiện của suy giảm lưu lượng máu lên não

Triệu chứng này là dấu hiệu nhận biết của các bệnh lý như thiếu máu, các bệnh lý của tim (suy tim, hẹp hở van động mạch chủ, hẹp động mạch chủ, rối loạn nhịp tim,...), các bệnh lý mạch máu (xơ vữa mạch máu hoặc viêm mạch gây hẹp mạch ở động mạch cảnh trong, hệ mạch máu cột sống thân nền....), bệnh tăng huyết áp, hoặc tình trạng tụt huyết áp.

Ngoài ra khi bị cảm cúm, suy nhược thần kinh, stress,... dẫn đến tình trạng suy giảm lưu lượng máu lên não (khi thay đổi tư thế) cũng gây ra triệu chứng hoa mắt.

Chóng mặt hoa mắt

Suy nhược cơ thể cũng gây nên tình trạng chóng mặt hoa mắt

Chóng mặt hoa mắt có nguy hiểm không?

Chóng mặt hoa mắt có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Ví dụ như bệnh thiếu máu có thể gặp ở thanh thiếu niên cũng như ở người lớn tuổi, bệnh hẹp động mạch cột sống thân nền gặp ở cả người trung niên và cao tuổi...

Nếu các triệu chứng hoa mắt chóng mặt chỉ xuất hiện thoáng qua rồi hết, thỉnh thoảng có lặp lại nhưng xuất hiện ngắn thì thường là lành tính. Người bệnh có thể chỉ cần tăng cường nghỉ ngơi và có chế độ dinh dưỡng đầy đủ là sẽ hết triệu chứng.

Tuy nhiên khi các tình trạng này xuất hiện kéo dài từ 30 phút trở lên hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần trong nhiều ngày thì thường gắn liền với các bệnh lý quan trọng, ví dụ như thiếu máu mạn, thiếu máu lên não, tình trạng xơ vữa nặng của mạch máu, suy nhược cơ thể nghiêm trọng... và cần được khám chữa và điều trị đúng, tránh các biến chứng không đáng có.

Chóng mặt hoa mắt

Cần nghỉ ngơi ngay khi có triệu chứng chóng mặt hoa mắt

Phương pháp điều trị chóng mặt hoa mắt

Chóng mặt hoa mắt là các triệu chứng khó dùng để phân biệt bệnh lý, nên người bệnh cần tự theo dõi tần suất và tình trạng của biểu hiện để tự phán đoán sức khỏe của bản thân. Có một số lưu ý trong điều trị như sau:

  • Khi có cơn hoa mắt hay chóng mặt, người bệnh nên dừng tất cả công việc, ngồi hoặc nằm nghỉ ngay lập tức. Tuyệt đối không cố gắng hoạt động trong trạng thái này, nhất là những hoạt động nguy hiểm như leo cầu thang, lái xe, vận hành máy móc, di chuyển… vì trạng thái cơ thể lúc này rất dễ ngã và có thể dẫn tới chấn thương nghiêm trọng hay đột quỵ. Người bệnh cũng lưu ý nên giữ cho môi trường xung quanh được thoáng mát và yên tĩnh. Nếu các triệu chứng trên kéo dài, không cải thiện, nên nhanh chóng đi khám để được tư vấn, điều trị sớm.
  • Đặc biệt lưu ý khi tình trạng chóng mặt hoa mắt xuất hiện ở bệnh nhân có sẵn bệnh lý trước đó như thiếu máu, tăng huyết áp, thiếu máu lên não, suy nhược cơ thể, đột quỵ... hoặc có các triệu chứng đi kèm như đau đầu, nuốt sặc, tê yếu tay chân. Lúc này tốt nhất nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán kịp thời tình trạng bệnh.
  • Việc duy trì lối sống khỏe mạnh sẽ góp phần đầy lùi sự xuất hiện các triệu chứng chóng mặt hoa mắt như: tập thể dục hằng ngày, tránh căng thẳng, nghỉ ngơi hợp lý, chế độ ăn đa dạng và khoa học, uống nước đầy đủ… sẽ giúp tránh xa các tình trạng bệnh lý trên.
  • Nên có ý thức giữ gìn sức khỏe của bản thân, ngoài việc duy trì lối sống khỏe mạnh thì việc chủ động bổ sung các sản phẩm giúp bồi bổ sức khỏe là vô cùng cần thiết, nhất là trong tình trạng làm việc và lối sống quá tải như hiện nay. Việc bồi bổ sức khỏe có thể được thực hiện bằng nhiều cách như sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay sử dụng thuốc Đông y… Trong đó có bài thuốc Thập toàn đại bổ là bài thuốc được nhiều người tin dùng vì có hiệu quả bồi bổ toàn diện và lành tính.

Chọn lựa sản phẩm Thập Toàn Đại Bổ dạng viên nén hiệu quả

Bài thuốc Thập Toàn Đại Bổ của Đông y đã được chứng minh hiệu quả qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên việc sắc thuốc và nhất là chất lượng dược liệu là mối quan ngại của nhiều người bệnh. Do vậy, các sản phẩm Thập Toàn Đại Bổ dạng viên nén tiện dụng đang ngày càng được nhiều người bệnh tin dùng.

Tuy nhiên, thuốc bổ Đông y được sản xuất hiện đại dạng viên nén không phải sản phẩm nào cũng đảm bảo hiệu quả và quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP - WHO Người bệnh cần thông thái lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được sản xuất và đảm bảo chất lượng thì mới có hiệu quả điều trị cao. Tiêu biểu trong số đó là thuốc Thập Toàn Đại Bổ sản xuất tại Nhà máy Dược phẩm Nhất Nhất.

Thuốc có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất

Chóng mặt hoa mắt Bồi bổ khí huyết, điều trị suy nhược cơ thể kèm theo dương hư: thiếu máu, kém ăn, sắc mặt xanh xao, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân lạnh, suy giảm sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật; Phụ nữ mới sinh.

Thông tin chi tiết xem tại đây hoặc gọi điện tư vấn 1800.6689 (giờ hành chính)

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 307/2020/XNQC/QLD

DS Hải Nguyên
Theo Giáo dục & Thời đại