Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:57
RSS

Chào đón em bé thứ 100 ra đời từ thụ tinh ống nghiệm tại một bệnh viện tuyến tỉnh

Thứ hai, 17/12/2018, 16:30 (GMT+7)

Triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh mở ra cơ hội có con đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn tại địa phương và khu vực với chi phí điều trị ít hơn, giúp người bệnh tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, đi lại...

Em bé thứ 100 ra đời từ thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh
Lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chụp ảnh cùng em bé thụ tinh ống nghiệm thứ 100 tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Ngày 17/12/2018, dự Lễ kỷ niệm Chào đón 100 em bé Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) ra đời tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cùng nhiều lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều chuyên gia đầu ngành Hỗ trợ sinh sản trong cả nước.

Khoa hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh được thành lập ngày 7/2016. Hiện tại khoa thực hiện được đầy đủ các kỹ thuật chuyên môn và được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, công nhận là trung tâm thụ tinh ống nghiệm chính thức trên cả nước.

Trong hành trình 02 năm gây dựng và trưởng thành, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên y tế Khoa HTSS, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã chào đón và thực hiện nhiều ca phẫu thuật sinh khó, thành công với phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm và đến nay đón hơn 100 cháu bé được ra đời bằng phương pháp này.

Em bé thứ 100 ra đời từ thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh 2
Niềm hạnh phúc của người mẹ bên con gái trong lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã gửi lời chúc tốt đẹp đến tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Bên cạnh đó, Thứ trưởng gửi gắm tình cảm, giao trách nhiệm cho tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên chức Bệnh viện trong thời gian tới tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để không phụ sự kỳ vọng của nhân dân Quảng Ninh và là trung tâm kết nối các khu dân cư đông đúc của Quảng Ninh, Hải Dương và Hải Phòng.

Thứ trưởng cũng yêu cầu bệnh viện tiếp tục nghiên cứu, học hỏi thêm các kỹ thuật mới, giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh...

BSCKII Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Bệnh viện thay mặt tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Bộ, lãnh đạo tỉnh, đại biểu, quý khách hàng đã đến tham dự chương trình “Chào đón 100 em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Em bé thứ 100 ra đời từ thụ tinh ống nghiệm tại bệnh viện tuyến tỉnh 3
Một em bé đáng yêu khác ra đời từ thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

100 em bé “IVF” ra đời là cột mốc đáng nhớ, tự hào của Bệnh viện, Khoa HTSS. Để có được những thành tựu như vậy là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi, học hỏi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm của đội ngũ y bác sĩ hỗ trợ sinh sản.

Việc triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã khẳng định sự hoàn thiện kỹ thuật điều trị cho bệnh nhân vô sinh ngay tại địa phương.

Đây cũng là kết quả của sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của tỉnh đối với ngành Y tế nói chung, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nói riêng. Đồng thời kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm cũng mở ra cơ hội có con đối với các cặp vợ chồng hiếm muộn trong tỉnh và khu vực với chi phí điều trị ít hơn, giúp người bệnh tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, đi lại...


Xem thêm clip: Muốn trẻ khỏe mạnh từ sơ sinh bố mẹ tuyệt đối tránh 5 điều cấm kỵ này

Minh Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN