Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:39
RSS

Chân dung đối tượng trộm hơn 24 cây vàng ở Quảng Ninh

Thứ tư, 28/09/2022, 06:55 (GMT+7)

Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh đã bắt giữ được tên trộm đột nhập tiệm vàng Thanh Thúy lấy đi hơn 24 cây vàng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sự kiện:
Quảng Ninh

Chân dung đối tượng trộm hơn 24 cây vàng ở Quảng Ninh

Đối tượng Đỗ Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thị xã Đông Triều

Sáng 28/9, thông tin từ Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng đột nhập vào cơ sở kinh doanh vàng bạc Thanh Thúy (địa chỉ tại khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) lấy đi hơn 24 cây vàng. Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trước đó, rạng sáng 19/9, tại cơ sở kinh doanh vàng bạc Thanh Thúy xảy ra vụ đột nhập và trộm cắp nhiều tài sản có giá trị. Số tài sản bị lấy trộm gồm khoảng 24 cây vàng gồm nhẫn, kiềng, vòng, dây chuyền bằng vàng 18k, vàng ý… Ước tài sản bị mất khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét đối tượng gây án. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, cũng như phân tích, nhận định từ hình ảnh trích xuất camera, Công an thị xã Đông Triều đã xác định được đặc điểm của tên trộm.

Đến 10 giờ ngày 24/9, Công an đã bắt giữ Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực thuộc phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Quá trình bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Qua đấu tranh nhanh, Hùng đã khai nhận hành vi của mình. Số vàng trộm cắp được, đối tượng đem bán cho một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại Hải Phòng và trên dọc tuyến đường Quốc lộ 1A về huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, với tổng số tiền khoảng 700 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Qua kết quả điều tra, tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định Hùng gây án một mình, có thủ đoạn hết sức tinh vi và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án. Sau khi gây án xong, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn Đông Triều.

Ngoài ra, Hùng cũng khai nhận, với phương thức, thủ đoạn tương tự như trên, vào khoảng rạng sáng ngày 25/8, Hùng đã đột nhập vào cửa hàng bách hóa Tiến Phương (thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) lấy một số tài sản có giá trị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung điều tra mở rộng vụ án.

 

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại