Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:53
RSS

Nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Bình Dương vì muốn đi tù

Thứ năm, 22/09/2022, 11:54 (GMT+7)

Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1994) để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản" xảy ra tại tiệm vàng Kim Huyền.

Sự kiện:
Bình Dương

Vụ cướp vàng ném ra đường ở Bình Dương nghi phạm khai muốn đi tù

Trần Ngọc Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Điện tử VOV

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Kim Huyền (trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), sáng 22/9, Công an thành phố Dĩ An cho biết, đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn (sinh năm 1994, quê ở Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi "Cướp tài sản".

Theo lời khai của Sơn, tối ngày 20/9, đối tượng có ý định muốn tự sát nhưng sợ nên tiếp tục đi bộ. Khi đến gần tiệm vàng Kim Huyền, Sơn nảy sinh ý định vào cướp tiệm vàng để bị bắt đi tù.

Khoảng 20h cùng ngày, Sơn nhặt cục bê tông bên đường chạy vào tiệm vàng đập nhiều phát vào tủ kính, sau đó lấy vàng ném ra ngoài đường.  Khi chủ tiệm vàng truy hô, Sơn không bỏ chạy mà ra đường rồi ngồi ngay tại cửa tiệm vàng.

Vụ cướp vàng ném ra đường ở Bình Dương nghi phạm khai muốn đi tù

Tủ kính tiệm vàng Kim Huyền bị đập vỡ. Ảnh: Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh

Sau đó, chủ tiệm vàng và người dân xung quanh đã bắt giữ Sơn và giao cho lực lượng công an. Thời điểm bị bắt, Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo. Lực lượng công an đã đưa thanh niên này về trụ sở điều tra làm việc.

Chủ tiệm vàng Kim Huyền cho biết, tài sản bị chiếm đoạt là 18 chiếc nhẫn vàng đã qua chế tác có giá trị khoảng 57 triệu đồng. Hiện, tiệm vàng chỉ thu lại được 8 chiếc giá trị khoảng 25 triệu đồng, còn 10 chiếc chưa tìm được.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại