Thứ tư, 24/04/2024 | 12:01
RSS

Cách ly gần 200 hành khách từ Hàn Quốc về Hải Phòng

Thứ hai, 02/03/2020, 14:45 (GMT+7)

Sở Y tế Hải Phòng đang phân loại, cách ly đối với gần 200 hành khách từ Hàn Quốc về Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Cách ly gần 200 hành khách từ Hàn Quốc về Hải Phòng

Ảnh minh họa

Đến ngày 2/3 Hải Phòng đang cách ly 4 người trở về từ Hàn Quốc nghi nhiễm nCoV. Trong số này có một phụ nữ 31 tuổi trở về từ Suwon (Hàn Quốc) ngày 29/2, ho, khó thở, đang cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Ba trường hợp còn lại đều có biểu hiện sốt nhẹ, ho, gồm nam bệnh nhân 21 tuổi du học sinh Đại học Gyeonggi, thành phố PyeongTaek; nữ bệnh nhân 21 tuổi học tại Đại học Dongjak; người đàn ông 54 tuổi sang thăm con ở tỉnh Kyeungkido.

Đồng thời, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đã thực hiện phân loại, cách ly đối với 181 hành khách trong chuyến bay từ Hàn Quốc về Hải Phòng.

Theo đó, chuyến bay từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) vào sáng 1/3.

Trong số 181 hành khách có 25 người Hàn Quốc và 156 hành khách người Việt, trong đó có 120 là người Hải Phòng được cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Các trường hợp còn lại được Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đưa về Trường Quân sự, huyện Thủy Nguyên, cách ly theo dõi.

Được biết, ngay sau máy bay hạ cánh, hành khách được đo thân nhiệt, sàng lọc cách ly ngay tại khu vực sân bay. Trong đó, có 11 ca có biểu hiện sốt được đưa về cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới BV Việt Tiệp. Ngoài ra, qua khai báo y tế, có 7 trường hợp khác về từ vùng dịch ở Hàn Quốc.

Hiện, Sở Y tế giao Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Bệnh viện Việt - Tiệp, Trung tâm Y tế quận Hải An tiếp tục tiến hành sàng lọc khách nhập cảnh tại sân bay. Nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm phải báo cáo, tiến hành cách ly ngay lập tức.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN