Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:12
RSS

Cách dùng Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất để phát huy tối đa công dụng

Thứ tư, 26/01/2022, 15:38 (GMT+7)

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất là sản phẩm đang được nhiều người ưa chuộng để bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ cách dùng Thập Toàn Đại Bổ sao cho hiệu quả nhất.

cách dùng Thập toàn đại bổ

Không phải ai cũng biết cách dùng Thập toàn đại bổ sao cho đúng?

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất là thuốc gì?

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất là thuốc Đông y do Dược Phẩm Nhất Nhất sản xuất. Đây là doanh nghiệp vừa nhận được Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2020 – Giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất có nguồn gốc từ bài thuốc cổ phương nổi tiếng, đã được ghi trong Dược điển – bài Thập toàn đại bổ. Từ bài thuốc này, các chuyên gia nghiên cứu và phát triển của Dược Phẩm Nhất Nhất đã nghiên cứu và sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy chuẩn GMP-WHO, tạo nên thuốc Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất dạng viên nén tiện dụng.

Về bài thuốc Thập toàn đại bổ:

Thập toàn đại bổ là bài thuốc được kết hợp từ bài Bát trân thang (gồm bài Tứ vật thang 4 vị thuốc và Tứ quân tử thang 4 vị thuốc) thêm 2 vị thuốc là Hoàng kỳ và Quế vỏ. Sự kết hợp này là đúc kết nhiều năm kinh nghiệm của các thầy thuốc Đông y, để cho ra đời một bài thuốc có hiệu quả cao.

4 vị thuốc của bài Tứ vật thang gồm Đương quy, Thục địa, Bạch thược, Xuyên khung. Đây là bài thuốc giúp bổ huyết, hoạt huyết, điều trị các chứng huyết hư như sắc mặt tái, môi lưỡi nhợt, chân tay tê bì, hoa mắt chóng mặt.

4 vị thuốc của bài Tứ quân tử thang gồm Nhân sâm, Bạch linh, Bạch truật, Cam thảo. Đây là bài thuốc bổ khí kiện tỳ, điều trị các chứng khí hư như mệt mỏi, chán ăn, hụt hơi, không có sức, ra nhiều mồ hôi.

2 vị thuốc được thêm vào là Hoàng kỳ và Quế vỏ. Hoàng kỳ bổ khí, thăng dương, bồi bổ cho những người yếu ớt, ốm đau nhiều, ăn nói yếu ớt, cơ thể suy nhược, không có sức sống. Quế vỏ tăng cường lưu thông máu, làm ấm kinh lạc, trừ lạnh, giảm đau.

Tác dụng cụ thể của 10 vị dược liệu quý:

  • Đương quy: bổ huyết, hoạt huyết, ngăn ngừa ứ huyết
  • Thục địa: bổ thận, dưỡng huyết, ích tinh
  • Xuyên khung: hành khí, hoạt huyết, giảm đau nhức
  • Bạch thược: dưỡng huyết, giảm đau, điều dưỡng tâm can tỳ
  • Đảng sâm: bổ trung, ích khí, sinh tân, kiện tỳ, dưỡng huyết
  • Phục linh: an thần, kiện tỳ, lợi tiểu, ăn ngon, tiêu hóa tốt, bồi bổ toàn thân, giảm hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ
  • Bạch truật: lưu thông khí huyết, an thần, bổ can, tốt cho tiêu hóa
  • Cam thảo: bổ tỳ vị, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, điều hòa các vị thuốc khác
  • Hoàng kỳ: bồi bổ tỳ vị, bổ nguyên khí
  • Quế vỏ: tăng cường lưu thông máu, làm ấm cơ thể

Từ bài thuốc này đã có nhiều sản phẩm ra đời mang tên Thập toàn đại bổ với đa dạng hình thức và giá thành. Việc gia giảm các dược liệu cũng có khác nhau, hướng đến một hoặc một nhóm công dụng nhất định, có sản phẩm chuyên dùng cho người mới ốm dậy, an thần, ngủ ngon, có sản phẩm hướng đến ăn ngon, tăng cường thể lực…

cách dùng thập toàn đại bổ
Bài thuốc Thập toàn đại bổ nổi tiếng trong Đông y

Công dụng của Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất

Thuốc dùng để điều trị các trường hợp khí huyết hư, cơ thể suy nhược kèm theo dương hư: thiếu máu, kém ăn, sắc mặt xanh xao, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân lạnh, suy giảm sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật; Phụ nữ mới sinh.

Cách dùng Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất

Theo nhà sản xuất, để tăng hiệu quả của sản phẩm, nên uống Thập Toàn Đại Bổ vào buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ.

Mỗi ngày uống 2 lần (sáng và tối), mỗi lần uống 2 viên.

cách dùng thập toàn đại bổ
Người mệt mỏi, ăn kém, ngủ kém có thể dùng Thập Toàn Đại Bổ

Những ai nên dùng Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất?

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất dành cho những trường hợp sau:

  • Người bị thiếu máu
  • Người ăn kém, ăn không ngon, không muốn ăn
  • Sắc mặt xanh xao, môi tái
  • Hơi thở ngắn, đánh trống ngực
  • Hay chóng mặt
  • Mệt mỏi, sức yếu
  • Dễ ra mồ hôi, chân tay lạnh
  • Người bị suy giảm sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật, hay mắc bệnh và bệnh lâu khỏi
  • Phụ nữ mới sinh cần bồi bổ

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe, vận hành máy móc. Không có dữ liệu về tác dụng không mong muốn của thuốc. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào xảy ra, hãy ngừng thuốc và thông báo với bác sĩ.

Những ai không nên dùng Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất?

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất không dành cho phụ nữ có thai. Người bị tăng huyết áp nên thận trọng khi dùng.

cách dùng thập toàn đại bổ
Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc

Thuốc Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất giá bao nhiêu, mua ở đâu?

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bạn có thể mua trực tiếp tại các nhà thuốc gần nhà hoặc mua online từ một số nhà thuốc có bán online.

Giá tham khảo: 125.000 VNĐ/hộp có 2 vỉ x 10 viên.

Ngoài việc nắm rõ cách sử dụng Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất, để bồi bổ cơ thể và tăng cường thể lực, cũng cần kết hợp cả chế độ ăn uống và ngủ nghỉ hợp lý, tránh lao lực quá độ, ăn uống thiếu chất, thức khuya dậy sớm, căng thẳng thường xuyên… Kiên trì dùng thuốc một thời gian kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ sẽ giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Thập Toàn Đại Bổ Nhất Nhất

cách dùng thập toàn đại bổBồi bổ khí huyết, điều trị suy nhược cơ thể kèm theo dương hư:

• Thiếu máu, kém ăn, sắc mặt xanh xao, hơi thở ngắn, đánh trống ngực, chóng mặt, dễ ra mồ hôi, sức yếu, mệt mỏi, tay chân lạnh,

• Suy giảm sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật;

• Phụ nữ mới sinh

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất

Vân Anh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại