Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:12
RSS

BLV Quang Huy và Quang Tùng có quan điểm trái ngược về Đoàn Văn Hậu

Thứ năm, 16/04/2020, 09:42 (GMT+7)

Chia sẻ với giới truyền thông, BLV Quang Huy và Quang Tùng có những quan điểm trái ngược nhau về trường hợp của Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan.

Trong cuộc khỏa sát mới đây, gần 80% trong số 440 CĐV Heerenveen khẳng định không muốn đội bóng gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu. Điều này không mấy khó hiểu, bởi ở đội một Heerenveen hiện tại, Văn Hậu là một trong hai cái tên chưa được ra sân phút nào ở giải VĐQG, bên cạnh thủ môn dự bị số ba Trevor Doornbusch.

Thể lực yếu, khả năng ngoại ngữ kém được cho là nguyên nhân chính khiến cho Đoàn Văn Hậu chưa có được niềm tin của HLV Heerenveen trong thời gian qua. Có nhiều ý kiến cho rằng Văn Hậu nên học theo đàn anh Công Phượng về nước thi đấu tại V.League để giữ gìn phong độ và cống hiến cho đội tuyển quốc gia thay vì đối diện với nguy cơ thui chột tài năng nơi xứ người.

Tuy nhiên, chia sẻ trên trang VTC, BLV Quang Huy cho rằng Văn Hậu cần cố gắng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. "Văn Hậu vẫn đang có sự phát triển tốt tại SC Heerenveen. Cậu ấy chưa được đá ở giải VĐQG Hà Lan nhưng đã đá ở Cup quốc gia và thường xuyên tập với các bạn trẻ bằng tuổi. Tập với những người bằng tuổi cũng rất tốt, bởi các cầu thủ Hà Lan có thể chất tốt và không có cảm giác mình bị lạc hậu. Điều này rõ ràng thuận lợi hơn Công Phượng rất nhiều.

Tôi cảm thấy CLB Heerenveen là một môi trường phù hợp với Văn Hậu. Nó không bị quá tầm. Tôi nghĩ Hậu còn rất trẻ, còn nhiều thời gian và hãy cứ kiên nhẫn. Tôi ủng hộ phương án nếu Heerenveen còn muốn gia hạn hợp đồng với Hậu thì Hậu vẫn nên ở lại tập luyện.

Một ngày nào đó, điều tốt đẹp sẽ đến với anh ấy. Cứ bình tâm, chờ hết dịch và cùng CLB Heerenveen đi tiếp quãng đường còn lại của mùa giải. Và có thể đó là chặng đường đẹp", BLV Quang Huy chia sẻ.

BLV Quang Huy và Quang Tùng có quan điểm trái ngược về Đoàn Văn Hậu
Đoàn Văn Hậu tiếp tục thất sủng tại Hà Lan

Trong khi đó, BLV Quang Tùng tỏ ra lo lắng cho tương lai ở Hà Lan của Đoàn Văn Hậu. “Hiện tại, có quá nhiều tình huống không thuận lợi cho Văn Hậu. Nếu tôi nhớ không nhầm, hợp đồng cho của Văn Hậu sẽ kết thúc sau mùa giải năm nay. Mọi chuyện có thể tích cực hơn nếu câu chuyện chuyên môn của Văn Hậu được cải thiện. Tức là anh phải được vào sân, phải được đá. Nhưng điều này đang hết sức mù mờ trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát.

Những bản hợp đồng mới đây bị thanh lý ở Heerenveen không có tên Hậu là một tin mừng nhưng chúng ta cũng hiểu, quãng thời gian còn lại của mùa giải không còn nhiều. Nếu Văn Hậu tiếp tục không được ra sân, không được củng cố bằng tín hiệu cụ thể tại giải vô địch quốc gia thì rất khó cho anh”.

Với những ảnh hưởng nghiêm trọng của virus Covid-19 gây ra trên lãnh thổ Hà Lan, liên đoàn bóng đá nước này (KNVB) đã phải ra quyết định hoãn vô thời hạn các giải đấu chuyên nghiệp. Mới đây, KNVB đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến với đại diện của các CLB nhằm tìm kiếm giải pháp đưa các giải đấu quay trở lại sớm nhất có thể để phục vụ người hâm mộ đồng thời giúp các cầu thủ tìm lại cảm giác bóng và phong độ vốn có.

Theo đó, những người đứng đầu của bóng đá Hà Lan tiết lộ với truyền thông, 20 CLB tại giải VĐQG sẽ tái xuất vào trong khoảng thời gian từ 19/6 -21/6 tới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho các cầu thủ cũng như mọi cổ động viên, nhiều khả năng những trận đấu tại quốc gia này sẽ diễn ra nhưng không có khán giả. Như vậy, với tiết lộ vừa qua, các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể sẽ được chứng kiến Đoàn Văn Hậu thi đấu vào tháng 6 tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN