Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:49
RSS

Cựu thần đồng Thái Lan: ‘Thua Việt Nam là điều đáng buồn nhất sự nghiệp’

Thứ tư, 15/04/2020, 16:05 (GMT+7)

Theo cựu tiền đạo của bóng đá Thái Lan, điều đáng buồn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh là thất bại trước đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, cựu thần đồng một thời của bóng đá xứ Chùa vàng - Teeratep Winothai đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

Theo cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Thái Lan thập kỷ trước, điều buồn nhất trong sự nghiệp thi đấu của anh là thất bại trước tuyển Việt Nam thế hệ Công Vinh hơn chục năm về trước ở trận chung kết AFF Cup 2008.

"Điều buồn nhất trong sự nghiệp của tôi có lẽ là thất bại trước ĐT Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2008. Bàn thắng vào phút cuối cùng của Lê Công Vinh đã chấm dứt mọi hy vọng của ĐT Thái Lan ở cuộc đối đầu năm đó.

AFF Cup 2008 là một giải đấu thành công với ĐT Thái Lan. Chúng tôi đã một lần nữa tiến vào đến trận chung kết. Nhưng thật đáng tiếc khi không thể giành chức vô địch".

Cựu tiền đạo Teeratep Winothai chia sẻ điều buồn nhất trong sự nghiệp
Teeratep Winothai- tiền đạo nổi tiếng một thời của Thái Lan

Teeratep cùng thế hệ với những Công Vinh, Văn Quyến, Việt Thắng của đội tuyển Việt Nam hơn một thập kỷ trước và là hung thần của hàng phòng ngự đội bóng áo đỏ mỗi khi hai đội giáp mặt.

Vào các kỳ SEA Games từ năm 2001 tới 2007, anh cùng đội nhà 4 lần giành huy chương vàng.

Ở trận chung kết SEA Games 2005, khi anh lập hat-trick nhấn chìm lứa Văn Quyến và Công Vinh với tỷ số 3-0. Bóng đá Việt Nam tan luôn giấc mơ lên đỉnh SEA Games sau trận đấu ấy.

Sau khi Teeratep Winothai và Dangda bước qua tuổi 30, bóng đá Thái Lan thiếu hẳn những chân sút chất lượng và gián tiếp khiến cho họ đánh mất ngôi vị số một vào tay đại kình địch Việt Nam của HLV Park Hang Seo

Trong hai trận gặp nhau mới nhất ở vòng loại World Cup, tuyển quốc gia Thái Lan đều không thể thắng được Việt Nam, thậm chí thoát thua nếu không có may mắn phù trợ.

Trong khi đó, các lứa trẻ như U16, U19 và U22 Thái Lan liên tục nhận thất bại trước tuyển trẻ Việt Nam một cách tâm phục khẩu phục.

Dẫu vậy trong một thông báo mới nhất, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn đặt mục tiêu vươn tầm châu lục và tham dự World Cup trong một thập kỷ tới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN