Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:57
RSS

BLV Quang Huy: ‘Ông Troussier có nhiều điểm giống với HLV Henrique’

Thứ hai, 20/03/2023, 06:47 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, HLV Troussier đang xây dựng cách chơi giống như đội tuyển Việt Nam đã từng vô địch AFF Cup 2008.

Sau hơn hai tuần luyện tập, hiện tại U23 Việt Nam cùng HLV Philippe Troussier đã có mặt tại UAE chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023.

Tại Doha, ĐT U23 Việt Nam được BTC bố trí ăn nghỉ tại khách sạn Crowne Plaza. Đây là một trong những khách sạn rất tiện nghi, từng là nơi đóng quân của ĐT Đức và ĐT Saudi Arabia tại World Cup 2022 vừa qua.

 Giải giao hữu Doha Cup 2023 quy tụ 10 đội tuyển U23 bao gồm: Thái Lan, Iraq, UAE, Kuwait, Kyrgyzstan, Oman, Saudi Arabia, Hàn Quốc Việt Nam và chủ nhà Qatar.

Mỗi đội sẽ thi đấu 2 lượt trận, lượt trận thứ 3 sẽ được BTC sắp xếp vào ngày 28/3 dựa vào kết quả 2 lượt đấu trước. Các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày 23/3, 26/3 và 29/3.

Theo kết quả chia cặp, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Iraq vào lúc 2h45 rạng sáng 23/3, giờ Việt Nam. Sau đó vào lúc 0h30 rạng sáng ngày 26/3, đoàn quân của ông Philippe Troussier sẽ đối đầu với U23 UAE.

Ông Troussier có nhiều điểm giống với HLV Henrique
HLV Troussier được đặt nhiều kỳ vọng khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

Nhìn lại hơn 2 tuần làm việc của HLV Philippe Troussier cùng đội tuyển U23 Việt Nam,  BLV Vũ Quang Huy chia sẻ trên trang Thể thao& Văn Hóa: "Ông ấy đã từng làm bóng đá đỉnh cao rồi, còn bây giờ với một người mở đường, khai phá, nâng tầm cho mục tiêu World Cup như chúng ta sẽ có những hấp dẫn. Giống như chúng ta trồng một cái cây, chăm bẵm hàng ngày, lớn lên theo ý của mình sẽ rất hạnh phúc.

Tôi nghĩ rằng, HLV Troussier đang tìm kiếm khoảng thời gian vui vẻ, hứa hẹn những thành công ở Việt Nam. Tựu trung lại, tôi nhìn thấy ở HLV Troussier muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam với sự tận tâm, chuyên nghiệp".

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận ông HLV Troussier lúc này đang có trong tay những "chất liệu" tốt nhất của bóng đá Việt Nam: "Chúng ta có thể tạm gọi bóng đá nước nhà lúc này đang có những cầu thủ theo kiểu "3 trong 1" với đội hình ĐTQG, lực lượng đông đảo quân số U23 và những nhân tố nổi trội của U20 vừa được đôn lên. Nói nôm na, có 3 thế hệ cầu thủ để ông Troussier nhào nặn với triết lý và mục tiêu của riêng mình.

Đây là dịp để HLV người Pháp "khởi động lại" nhằm có cái nhìn tổng quan về lực lượng chủ chốt cho các chiến dịch lớn trong "nhiệm kỳ" 3,5 năm gắn bó. Tôi thấy ông là người uyên bác, những gì mới mẻ của bóng đá thế giới ông ấy đều cập nhật, nắm vững nhanh chóng. Bên cạnh đó là một "kho" kinh nghiệm của một HLV từng dự World Cup".

Theo BLV Quang Huy, HLV Troussier đang xây dựng cách chơi giống như đội tuyển Việt Nam đã từng vô địch AFF Cup 2008 : "Tôi có cảm giác, với ông, bóng đá Việt Nam rất "thuận tự nhiên" để phát triển trong thời gian sắp tới. Có những chi tiết ở ông Troussier rất giống với HLV Henrique Calisto đã từng làm với bóng đá Việt Nam. Xem những bài tập của ông Troussier cũng như cách thức vận hành tôi cảm nhận ông ấy sẽ xây dựng cách chơi giống như đội tuyển Việt Nam đã từng vô địch AFF Cup 2008.

Tôi thấy ông Troussier vừa uốn nắn, thị phạm cho cầu thủ cũng thuần thục trong khi đó chiến thuật, chiến lược đặt ra cũng thạo, rất cụ thể. Với tôi, ông ấy là chuyên gia thực thụ, mọi cái đều vững. Chính điều này sẽ tạo ra thuận lợi cho các cầu thủ trẻ trong quá trình "sàng sẩy" để có được lực lượng tinh nhuệ”.

Trí Tuệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại