Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:56
RSS

Nhắc nhở không được trêu ghẹo nữ sinh, bảo vệ bị nhóm thanh niên đâm tử vong

Chủ nhật, 10/09/2017, 08:37 (GMT+7)

Bị yêu cầu đi ra ngoài khi vào trường gây rối, nhóm thanh niên đã kéo thêm người tới đâm tử vong bảo vệ của trường học.

Chém chết bảo vệ trường học

Hiện trường vụ nhóm thanh niên chém chết bảo vệ trường học. Ảnh VNE

Theo thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tạm giữ Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn (cùng 21 tuổi, trú thôn 5, xã Phước Mỹ huyện Phước Sơn, Quảng Nam) để điều tra hành vi Giết người.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 8/9, thấy một nhóm thanh niên đến khu nội trú trường trung học phổ thông Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) gây rối, trêu gẹo các nữ sinh nên ông bảo vệ Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi) đã nhắc nở và yêu cầu ra ngoài.

Vì việc này nên ông Tùng đã bị tên Bàn chửi bới. Chưa dừng lại ở đó, Bàn gọi điện cho cậu ruột mình Hà Văn Bổng và rủ thêm Hồ Văn Mượn (đều 21 tuổi, xã Phước Mỹ) mang theo hung khí lên trường đánh bảo vệ.

Bàn dùng gậy đánh vào đầu, còn Mượn dùng dao đâm một nhát vào đùi trái của ông Tùng khiến nạn nhân đứt động mạch mất máu và tử vong. Cảnh sát xác định người trực tiếp gây thương tích dẫn đến cái chết nạn nhân là Mượn.

Hiện, những người liên quan khác đang được truy tìm để làm rõ vụ việc.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN