Thứ sáu, 19/04/2024 | 06:04
RSS

Khởi tố vụ 3 cán bộ hải quan đánh tráo ngà voi kiếm lợi 3 tỷ đồng

Thứ bảy, 09/09/2017, 10:15 (GMT+7)

Lợi dụng chức vụ, 3 cán bộ này đã đánh tráo ngà voi ở kho tang vật, trục lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đánh tráo ngà voi ở Hà Nội

Vụ dánh tráo ngà voi ở Hà Nội ngà voi giả chỉ là những khúc gỗ. Ảnh Dân Trí

Liên quan đến vụ đánh tráo ngà voi, ngày 8/9, ơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt giam 3 đối tượng là Phạm Minh Hoàng (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hà Nội), Trần Trọng Cường (phường Xuân Đỉnh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Hoàng Văn Diện (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi “Tham ô tài sản”, “Tàng trữ và buôn bán hàng cấm”.

Theo hồ sơ vụ án, ừ tháng 3/2016, Phạm Minh Hoàng được Cục Hải quan Hà Nội phân công quản lý kho tang vật vi phạm. Tháng 4/2017, do cần tiền chi tiêu, Hoàng nảy sinh ý định lấy trộm ngà voi từ kho tang vật đem bán. Thông qua đối tượng quen biết là Trần Trọng Cường, Hoàng đã tìm được Hoàng Văn Diện nhận tiêu thụ số ngà voi.

Khi kho vắng người, Hoàng phá bỏ niêm phong, dùng chìa khóa kho được giao mở cửa để lấy ngà voi, cất giấu trong ba lô rồi mang ra ngoài giao cho Cường. Với từng thành phẩm ngà voi thật, Cường sẽ đánh tráo các loại giả dưới dạng khúc, hạt nhựa... đưa cho Hoàng để cất lại vào kho tang vật.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2017, Hoàng đã 8 lần lấy ngà voi từ kho tang vật của Cục Hải quan Hà Nội, với tổng trọng lượng là 239,5kg, bán thu bất chính được hơn 1,67 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng còn lấy 7 khúc sừng tê giác, cũng bằng thủ đoạn tương tự, có trọng lượng 6,14kg, cùng Cường đem bán, thu lợi bất chính hơn 1,22 tỷ đồng. Trần Trọng Cường hưởng 260 triệu đồng phí môi giới. Số ngà voi mua được, Diện bán cho một người Trung Quốc đồng thời giữ lại 4 khúc ngà voi để thuê tạc tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Diện, công an thu giữ một đồ vật hình ngà voi dài 80cm, 3 bức tượng điêu khắc cùng nhiều vòng, hạt được chế tác từ ngà voi.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có ý kiến chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý nghiêm những người vi phạm.

Người đứng đầu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cũng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát kho tang vật, đảm bảo chặt chẽ, an toàn và thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, luân chuyển cán bộ theo quy định.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN