Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:27
RSS

Tranh chấp tiền bạc, nữ tài xế đang mang thai bị “chồng hờ” vung dao chém chết

Thứ bảy, 01/04/2017, 15:11 (GMT+7)

Trong lúc to tiếng, gã “chồng hờ” nhẫn tâm vung dao giết người tình đang mang thai 4 tháng rồi đi cửa sau bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án nam thanh niên giết người tình đang mang thai từng gây chấn động dư luận, mới đây TAND tỉnh Đắk Nông vừa mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Tám (37 tuổi, trú tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) mức án chung thân về tội Giết người.

giết người tình đang mang thai 1

Nguyễn Đình Tám nhận án chung thân vì giết người tình đang mang thai. Ảnh Dân Trí

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Tám và chị L. (tài xế taxi) có quan hệ tình cảm với nhau và sinh hoạt như vợ chồng. Ngày 4/8/2016, chị L. hẹn Tám đến một quán cà phê để giải quyết công việc gia đình.

Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau liên quan đến chuyện tiền bạc nên L. lái taxi bỏ về nhà trọ ở xã Đắk Wer, huyện Đắk Lấp. Tám chạy xe máy đuổi theo L. về nhà trọ và 2 người tiếp tục to tiếng với nhau.

Tức giận, Tám chạy xuống bếp cầm lấy con dao, túm tóc đẩy L. vào nhà tắm rồi dùng dao giết người yêu. Sau khi sát hại nạn nhân, gã khóa cửa chính phía trong và đi ra ngoài bằng lối cửa sau bỏ trốn.

Đối tượng còn mang 2 chiếc điện thoại, một chiếc túi xách da của nạn nhân về nhà mình đem đốt nhằm phi tang chứng cứ. Tại thời điểm bị sát hại, chị L. đang mang thai được hơn 4 tháng và đứa bé trong bụng chính là con của Tám.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra án mạng thai phụ bị người yêu sát hại vì tranh chấp không đáng có. Trước đó vào ngày 30/7/2015, TAND TP.HCM xử lưu động, tuyên phạt Hà Quốc Tài (29 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người.

giết người tình đang mang thai 2

Trước khi giết người tình đang mang thai, Tài từng đi tù vì tội Cướp tài sản. Ảnh VnExpress

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Hữu Đáp (34 tuổi) nhận 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm. Theo nội dung vụ án, Tài và Nhung (17 tuổi vào thời điểm bị sát hại) có quan hệ tình cảm từ năm 2013.

Hàng tuần, cả hai thường đến thuê khách sạn ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM) để "tâm sự". Không lâu sau, cô gái phát hiện mình có thai.

Chiều 6/1/2014, Tài chở bạn gái đi khám thai 4 tháng tuổi rồi đưa về phòng trọ của mẹ ruột ở xã Vĩnh Lộc A. Sau đó, đối tượng bỏ ra ngoài cửa ngồi uống rượu với Đáp.

Nghe Nhung trách móc không quan tâm đến mình, Tài tức giận lấy khúc gỗ dài đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân. Bị mẹ ruột phát hiện và tri hô, hung thủ ném cây rồi nhờ Đáp chở đến nhà chị gái. Bị chấn thương nặng, thai phụ trẻ tử vong không lâu sau đó.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus