Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 6 tháng qua, tại các địa phương vẫn xảy ra khá nhiều trường hợp tai biến sản khoa, tử vong mẹ và trẻ sơ sinh có liên quan đến tai biến sau phẫu thuật mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hiếm gặp trong sản khoa, nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của sản phụ.
Khi đang điều trị tại bệnh viện, bệnh tình bé trai 11 tháng tuổi chuyển biến nặng và được chuyển lên tuyến trên. Tuy nhiên, khi chưa kịp chuyển lên tuyến trên cháu bé đã tử vong sau đó.
Liên quan đến trường hợp một cháu bé 3 tháng tuổi ở Lào Cai tử vong sau tiêm vắc xin ComBE Five, Hội đồng chuyên môn đã có kết luận nguyên nhân vụ việc.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thay vì điều trị cho 20 bệnh nhân nặng lại điều trị cho cả 500 bệnh nhân cả nặng cả nhẹ, điều này dẫn tỉ lệ tử vong cao, thời gian nằm viện dài, chẩn đoán nhầm lẫn, bỏ sót.
Do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ em rất dễ bị sốt do nhiễm virus hay vi khuẩn. Khi con sốt cao, bố mẹ thường tìm mọi cách để hạ sốt cho trẻ. Trong đó, việc dùng miếng dán hạ sốt cho trẻ là lựa chọn hàng đầu vì sự tiện lợi và nhanh sử dụng.
Bác sĩ Lê Văn Lâm, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, người từng gây xôn xao khi bất đắc dĩ phải "truyền bia giải rượu" để cứu bệnh nhân vừa nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Khác với trẻ em, sốt cao ở người lớn lại thường không được chú ý và dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên đây có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh lý tiềm ẩn đặc biệt nguy hiểm.
Có tới 95% số bệnh nhân đột quỵ để lại di chứng nặng nề như liệt nửa người. Sau khi ra viện thì người nhà nên chú ý cách chăm sóc cho người bệnh để phục hồi sau đột quỵ
Theo dự kiến ban đầu, trong tuần qua, khi sức khỏe ổn định, chị Nguyễn Thị Liên sẽ được được đưa sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương gặp con. Tuy nhiên kế hoạch này đã chưa thể thực hiện được.