Thứ sáu, 26/04/2024 | 01:01
RSS

Dịch bệnh bại liệt tái xuất, đến Philippines cổ vũ Sea Games có an toàn?

Thứ tư, 27/11/2019, 15:08 (GMT+7)

Dịch bệnh bại hiện hiện đã xuất ở trẻ nhỏ tại Philippines, nhiều người hâm mộ lo lắng về sức khỏe của mình liệu có an toàn không nếu sang nước bạn cổ vũ Sea Games 30.

Phillipines đã được WHO công nhận thanh toán bại liệt vào năm 2000. Tuy vậy tới ngày 19/9/2019, Bộ Y Tế Phillipines buộc phải tuyên bố Phillipines đang có dịch bại liệt, tức gần 20 năm sau khi được công nhận đã thanh toán bại liệt giờ lại bị dịch do virus bại liệt biến chủng (lệch chủng) có tên VDPV2.

Bệnh bại liệt xuất hiện ở trẻ nhỏ, cổ vũ Sea Games ở Philippines có an toàn?
Căn bệnh bại liệt hiện xuất hiện trở lại tại Philippines. Ảnh minh họa

Chiều 25/11 trang rappler.com cập nhật con số mắc mới đã lên 8 ca. Nghiêm trọng hơn, dịch xảy ra đúng lúc tại Philippines đang diễn ra Sea Games 30. Ngoài số lượng lớn vận động viên, sẽ có rất nhiều người hâm mộ muốn sang Philippines để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà sẽ phải cân nhắc việc có nên đi vào vùng dịch hay không.

Theo bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh chia sẻ trên Trí thức trẻ, nếu có điều kiện đến Philippines để cổ vũ trực tiếp cho tuyển Việt Nam tại Sea Games thì vẫn nên đi nếu bạn và con cái được uống Sabin hoặc tiêm IPV đủ liều. 

Đồng thời, trước khi đi cũng nên tiêm nhắc lại IPV theo khuyến cáo của WHO, BYT Philippines và CDC. Đây là cách mà đoàn thể thao Singapore đã làm, họ tiêm IPV cho toàn đoàn trước khi sang dự Sea Games.

Nếu người hâm mộ cổ vũ Sea Games qua các phương tiện truyền thông thì không đáng ngại. Theo báo cáo của Việt Nam, tỷ lệ được sử dụng vaccine bại liệt của Việt Nam là 95% nên khả năng lây lan sang Việt Nam rất thấp. 

WHO cũng khẳng định dịch tại Philppines ít có khả năng lan mạnh ra quốc tế Tuy nhiên, phong trào anti vaccine ở Việt Nam có một thời gian lên rất cao nên con số dự đoán 5% không được dùng vaccine có thể cao hơn trong thực tế. Chúng ta cũng từng có tỷ lệ phủ sởi cao ngất và dịch sởi vẫn bùng phát trước đây. Do vậy, cần theo dõi sát nếu có dịch thì khuyến cáo tiêm IPV hoặc uống Sabin bổ sung.

Theo nguồn tin từ kênh Channel News Asia cho biết, đoàn thể thao Singapore sẽ được tiêm phòng mũi tiêm tăng cường để phòng chống dịch bại liệt đã tái phát trở lại tại Philippines trước khi khởi hành sang nước này để tham gia Thế vận hội biển lần thứ 30 tại Philippines, Hội đồng Olympic quốc gia Singapore (SNOC) cho biết. 

Trả lời các câu hỏi của phương tiện truyền thông, SNOC cho biết đây là những biện pháp bổ để đảm bảo mức độ bảo vệ an toàn cao hơn cho các vận động viên.

Tiến sĩ Teoh Chin Sim, Phụ trách y tế của đoàn thể thao Singapore cho biết, chương trình tiêm chủng quốc gia của Singapore là toàn diện và có thể bảo vệ chống lại bệnh bại liệt và bệnh sởi.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN