Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:13
RSS

Sinh con tại trạm y tế xã, sản phụ bị băng huyết nguy kịch

Thứ tư, 27/11/2019, 11:28 (GMT+7)

Sau sinh sản phụ rơi vào trạng thái đờ tử cung, băng huyết, đây là một trong những tai biến sản khoa và uy hiếp đến tính mạng của sản phụ khiến gia đình hết sức hoảng hốt, lo lắng.

Sinh con tại trạm y tế xã, sản phụ bị băng huyết nguy kịch
E kíp các y bác sĩ lên đường xuống trạm y tế xã cấp cứu cho sản phụ bị băng huyết nguy kịch. 

Thông tin từ ông Phạm Văn Học, Giám đốc bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một sản phụ bị đờ tử cung, băng huyết hết sức nguy kịch.

Theo đó sáng sớm ngày 26/11, phòng cấp cứu bệnh viện Hùng Vương nhận được tín hiệu gọi cấp cứu của đồng nghiệp tại một trạm y tế cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sau khi hội ý nhanh giữa các bác sỹ trực cấp cứu và BS trực tại khoa sản của bệnh viện, một kíp cấp cứu gồm BS Ngô Nhật Minh và các nữ hộ sinh cùng toàn bộ các trang thiết bị cấp cứu tối khẩn cấp nhanh chóng lên đường di chuyển đến trạm y tế xã nơi sản phụ đang diễn biến rất nguy kịch

Ít phút sau, khi đến nơi, các bác sĩ đã tiếp cận và xác định sản phụ đã sinh thường 01 bé gái cân nặng 3,2 kg, sơ sinh da hồng hào, phản xạ tốt, thở đều. Đối với sản phụ, qua thăm khám thấy tử cung nhão, cầu an toàn chưa thành lập, kích thích cơ học đáp ứng chậm...

Sản phụ đã rơi vào trạng thái đờ tử cung, băng huyết sau sinh, đây là một trong những tai biến sản khoa và uy hiếp đến tính mạng của sản phụ. Vừa thăm khám, cấp cứu các bác sỹ của của bệnh viện và nhân viên y tế trực tại trạm cùng động viên tinh thần sản phụ và gia đình.

Ngay tại trạm y tế các thầy thuốc đồng thời tiến hành nhiều thao tác chuyên môn để xử trí cấp cứu; Thiết lập đường truyền, cho sản phụ thở oxy, sử dụng các loại thuốc tăng co tử cung, kích thích đáy tử cung liên tục, tích cực. Sau xử trí khoảng 15 phút, sản phụ tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định. Đối với trẻ sơ sinh được xử trí: Lau khô, ủ ấm, làm rốn, tiêm Vitamin K1….

Sau thủ thuật, sản phụ và sơ sinh tạm ổn định, nhưng tiên lượng những nguy cơ trong thời kỳ hậu sản như: Đờ tử cung, băng huyết thứ phát, nhiễm trùng tử cung, nhiễm trùng sơ sinh có thể xảy ra, được sự đồng thuận của trạm y tế và gia đình, sản phụ và em bé được đưa về khoa sản bệnh viện Hùng Vương để chăm sóc. Hiện tại cả sản phụ và em bé đều đã ổn định.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ BV đa khoa Hùng Vương khuyến cáo, hiện nay tuyến y tế cơ sở (Trạm y tế xã) vẫn thường xuyên tiến hành các thủ thuật sản, phụ khoa, đây là một việc làm mang tính thường quy và tạo điều kiện thuận lợi cho đa số bệnh nhân.

Tuy nhiên ở đây các trang thiết bị và thuốc thiết yếu luôn trong trạng thái thiếu thốn, khi những sự cố y khoa, tình huống bất lợi thậm chí nguy kịch xảy ra các nhân viên y tế tuyến cơ sở sẽ rất lúng túng và khó có thể đáp ứng được. Vì vậy khi có tai biến xảy ra các đơn vị này cần sớm gọi hỗ trợ từ các bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ kịp thời.

Minh Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN