Thứ năm, 28/03/2024 | 17:36
RSS

Bé trai 2 tuổi nuốt chiếc chìa khoá vào thực quản do bị giật mình

Thứ sáu, 15/07/2022, 07:29 (GMT+7)

Chiếc chìa khóa cắm trong ổ, bé lấy xuống chơi rồi ngậm vào miệng. Người nhà trông thấy hoảng hốt can ngăn khiến bé giật mình nuốt luôn chiếc chìa khóa.

Theo Báo VTC News, ngày 15/7, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa phẫu thuật lấy dị vật là chiếc chìa khoá kim loại kích thước lớn ra khỏi thực quản bé trai 2 tuổi.

Người nhà bệnh nhi kể lại, chiếc chìa khóa vốn cắm trong ổ, bé trai lấy xuống chơi rồi ngậm vào miệng. Người nhà trông thấy hoảng hốt can ngăn khiến bé giật mình nuốt luôn chiếc chìa khóa.

Sau khi nỗ lực dùng tay lấy ra nhưng bất thành, người nhà đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện dị vật ở thực quản của bé trai nên đã phẫu thuật lấy ra dị vật là chiếc chìa khóa kim loại kích thước 2x4cm.

Bé trai 2 tuổi nuốt chiếc chìa khoá vào thực quản do bị giật mình

Chiếc chìa khóa kim loại kích thước 2x4cm được lấy ra từ thực quản bé trai. Ảnh: Báo VTC News

Thông tin trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ nhập viện do bị hóc dị vật Mặc dù các bác sĩ đã cảnh báo rất nhiều nhưng việc trẻ hóc dị vật gần đây tại TP.HCM vẫn liên tục xảy ra.

Điển hình là trường hợp bé trai 6 tuổi vô tình nuốt hạt điều khi đang ăn cùng người cậu. Mãi đến lúc sau khi nghe bé có tiếng thở bất thường, gia đình mới phát hiện và nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Sau tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện và lấy ra mẩu hạt điều kích thước 1.5cm trong đường thở bé trai.

BS.CK1 Đoàn Thị Thanh Hồng - Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ, thường hay bỏ những thứ chúng có trong tay vào miệng. Khi nuốt, những vật này trở thành dị vật đường tiêu hóa.

Theo BS Hồng, dị vật đường tiêu hóa, nhất là dị vật thực quản, là một cấp cứu có tính phổ biến, là tai nạn có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Tương tự, dị vật đường thở cũng là một tình huống cấp cứu thường gặp ở trẻ. Hậu quả của nó có thể đe dọa đến tính mạng do dị vật làm tắc nghẽn đường thở dẫn đến thiếu oxy.

BS Hồng khuyến cáo khuyến cáo cha mẹ không nên cho các bé dưới 4 tuổi ăn những thức ăn cứng hoặc tròn như kẹo, đậu phộng, nho và các loại hạt,… Khi ăn cần ngồi thẳng và có sự quan sát của người lớn. Hướng dẫn các con nhai kỹ thức ăn, không la hét, cười giỡn hay chạy nhảy khi đang ăn. Trong trường hợp trẻ nuốt hay hóc dị vật, người nhà không sơ cứu được cần đem trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại