Thứ năm, 18/04/2024 | 19:54
RSS

Bé gái nhập viện khẩn cấp do bị khỉ nhà hàng xóm cào vào tay

Thứ hai, 06/07/2020, 10:30 (GMT+7)

Lại gần chuồng khỉ nhà hàng xóm chơi, cháu bé bị khỉ cào vào tay. Dù đã được đưa đến bệnh viện huyện xử lý nhưng sau đó vết thương của cháu bé có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng tấy, chảy mủ dịch.

Mới đây, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm Mỹ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết vừa tiếp nhận 1 bệnh nhi nữ 4 tuổi, đến khám trong tình trạng vết thương trên bàn tay trái do khỉ nhà hàng xóm cào có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng tấy, chảy mủ dịch.

Hiện tại, bệnh nhi đang được điều trị kháng sinh đường tiêm, thay băng hàng ngày, ngâm tay trong dung dịch sát khuẩn. Tình trạng nhiễm trùng bàn tay đã giảm, không còn dịch mủ, đỡ sưng tấy. Dự kiến sau khi ổn định tình trạng nhiễm trùng, bệnh nhân sẽ được đưa lên phòng mổ để cắt lọc và khâu lại vết thương bàn tay.

be-gai-nhap-vien-khan-cap-do-bi-khi-nha-hang-xom-cao-vao-tay

Vết thương trên tay trái cháu bé do bị khỉ cào. Ảnh: VTV News

Trước đó, người nhà bệnh nhi cho biết, cháu sang nhà hàng xóm chơi, do bố mẹ không để ý nên đã lại gần chuồng khỉ và bị khỉ cào vào tay. Sau tai nạn, bệnh nhi đã được xử trí khâu vết thương tại bệnh viện huyện. Tuy nhiên, ngày hôm sau, vết thương xuất hiện sưng tấy, chảy dịch mủ. Bệnh nhi đã được chỉ định nhập viện.

Theo các bác sĩ, những vết thương do động vật gây ra như cắn, cào luôn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Việc xử lý những vết thương như này cần phải rất cẩn thận, ngoài việc cho bệnh nhân tiêm phòng uốn ván thì phải vệ sinh vết thương thật sạch, cân nhắc việc khâu lại vết thương ngay từ đầu để tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các bé.

Bên cạnh đó, bác sĩ cùng khuyến cáo, trẻ em rất hiếu động và thích chơi đùa với động vật, đặc biệt là những thú nuôi trong nhà, do đó bố mẹ cần để ý các bé, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN