Thứ năm, 25/04/2024 | 08:56
RSS

Bé 10 tuổi bị xâm hại đến có thai: Gia đình nghi phạm nói nạn nhân mang bầu do “ma vầy”

Thứ sáu, 31/03/2017, 21:04 (GMT+7)

Sau khi được xuất viện vì uống thuốc sâu tự sát bất thành, nghi phạm trong vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đến có thai đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Liên quan đến vụ việc bé gái 10 tuổi bị xâm hại đến có thai 4,5 tuần gây xôn xao dư luận mấy ngày qua, chiều 31/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Trung (40 tuổi, ngụ ấp Kinh Mới, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục 1

Đối tượng Trung trong vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đến có thai

Cơ quan điều tra cho biết đã có đủ cơ sở chứng minh Trung chính là nghi can nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái N.K.H (10 tuổi, ngụ cùng xóm). Trước đó vào ngày 27/3, cơ quan công an đã triệu tập Trung tới làm việc theo đơn tố cáo của gia đình bé H.

Trong quá trình lấy lời khai, các điều tra viên nhận thấy sức khỏe của Trung có biểu hiện bất thường và sau đó đối tượng thú nhận trước đó đã uống 5 gói thuốc trừ sâu. Ngay lập tức, Trung được đưa tới một bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Đến chiều 31/3, Trung được xuất viện và lập tức bị cán bộ điều tra đưa về trụ sở Công an huyện Bình Tân để tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam nhằm phục vụ quá trình điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trong khi đó, cho đến tận giờ phút này, những người thân của Trung vẫn chưa tin rằng anh ta là “tác giả” của cái thai trong bụng bé H. Theo gia đình này, bé H. đã bị “ma vầy” chứ không phải do Trung xâm hại.

bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục 2

Mẹ Trung không tin nổi con mình lại phạm tội xâm hại tình dục trẻ em

Ngồi thẫn thờ trên chiếc võng trước nhà, bà Trần Thị Thanh T. (65 tuổi, mẹ Trung) cho biết bà có tổng cộng 9 người con, Trung là con thứ 4 trong gia đình. Trung lấy vợ từ mười mấy năm trước nhưng chỉ có một cô con gái (hiện đã 16 tuổi).

Vì quá nghèo khó, vợ chồng Trung không dám sinh thêm đứa nữa. Căn nhà của Trung được dựng bằng cây lá đã cũ nát và xiêu vẹo, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ sập.

Vợ Trung hàng ngày đi làm công nhân ở khu công nghiệp Hòa Phú, cách nhà không xa. Tuy nhiên do thường xuyên tăng ca nên chị thuê phòng trọ ở lại, cuối tuần mới về nhà.

bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục 3

Ảnh cưới của vợ chồng Trung

Về phần mình, nghi phạm trong vụ bé gái 10 tuổi bị xâm hại đến có thai lo chuyện canh tác khoảng 1 công ruộng, những lúc nông nhàn thì đi làm thuê và có nhiệm vụ chăm sóc cô con gái duy nhất.

“Con tôi nó rất ít nhậu nhẹt, suốt ngày chỉ biết làm việc. Nghe tin nó bị bắt tạm giam vì xâm hại trẻ em, bà con ở đây ai cũng bất ngờ vì thực tế từ trước tới nay, nó chưa “dê” ai bao giờ.

Vợ thằng Trung còn rất trẻ đẹp, chúng nó sinh sống với nhau cũng rất hạnh phúc. Khi nghe tin này vợ nó ngất nên ngất xuống. Còn vợ chồng tôi thì mấy ngày nay rầu rĩ chẳng thể ăn ngủ được”, bà T. chia sẻ.

bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục 4

Căn nhà xiêu vẹo, dột nát của nghi phạm xâm hại trẻ em

Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 27/3, bé H. gọi điện hỏi bà ngoại của mình là bà Lê Kim C. (đang làm giúp việc tại TP.HCM) rằng “sao tới ngày vẫn chưa thấy kinh nguyệt”. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra với cháu gái, bà C. liền xin nghỉ làm về quê.

Khi về nhà, bà lập tức mua que thử thai cho cháu gái thì thấy que thử thai hiển thị 2 vạch. Sau khi đưa cháu đi siêu âm, bà C. mới biết bé H. đã mang thai 4,5 tuần.

Được bà ngoại thuyết phục, H. mới tiết lộ mình bị người hàng xóm là Huỳnh Thanh Trung cưỡng hiếp tới 6 lần suốt từ ngày 29 Tết tới nay. Sau những lần như vậy, bé gái bị xâm hại đều bị dọa giết nên không dám kể với ai.

Clip bà ngoại bé gái bị xâm hại tình dục đến có thai đau đớn kể lại sự việc

Ngay sau đó, gia đình bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đã làm đơn tố cáo gã “yêu râu xanh”. Tuy nhiên, trước khi công an đến mời đi làm việc, kẻ xâm hại tình dục trẻ em đã uống thuốc độc tự vẫn song được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Diệu Nhi
Theo Đời sống Plus