Thứ năm, 25/04/2024 | 23:24
RSS

Muốn làm "việc nhẹ lương cao", thiếu nữ 17 tuổi bị chị họ bán thẳng sang Trung Quốc

Thứ sáu, 31/03/2017, 15:48 (GMT+7)

Bằng lời hứa “việc nhẹ lương cao”, nữ quái chuyên buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc đã thành công lôi kéo lòng tin của chính em gái họ mới vừa 17 tuổi.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ đối tượng Lô Thị Kim (25 tuổi, trú xã Châu Cường) để làm rõ hành vi buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc Đáng nói, nạn nhân trong vụ án lại chính là cô em họ của Kim.

Theo hồ sơ vụ việc, trong thời gian gần đây, trinh sát của Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện có một đối tượng trên địa bàn thường xuyên có hành vi tiếp cận để dụ dỗ người sang Trung Quốc. Vào cuộc điều tra, làm rõ, công an xác định đối tượng là Lô Thị Kim trú bản Khì, xã Châu Cường.

buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc 1

Chân dung đối tượng chuyên buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc. Ảnh ANTĐ

Được biết, Kim có thời gian dài sinh sống ở Trung Quốc nên quen biết khá nhiều người bản địa. Khi được những người này rủ đưa người ở Việt Nam sang bán để kiếm tiền, đối tượng lập tức đồng ý. Để thực hiện được việc “dụ dỗ” người đi theo mình, Kim sử dụng mạng xã hội để làm quen với các cô gái trẻ rồi rủ đi làm ăn với mức lương “khủng”.

Không những vậy, Kim còn trực tiếp về nước và đi đến các địa phương ở vùng núi hẻo lánh để “tuyển” người đi làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Trước viễn cảnh mà Kim vẽ ra, em Lô Thị Th. (17 tuổi, em họ của Kim, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, hiện đang sinh sống ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tin và đi theo.

Tối 11/3, Kim bắt xe đưa em Th. lên đường sang Trung Quốc. Mọi di biến động của đối tượng này nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của lực lượng công an. Khi Kim và em Th. đi đến địa bàn huyện Diễn Châu thì bị lực lượng công an yêu cầu làm việc.

Tại cơ quan công an, Kim khai mình chỉ đang đưa em Th. qua Trung Quốc chơi. Tuy nhiên, trước những chứng cớ của cơ quan công an Kim đã cúi đầu nhận tội. 9X này cho biết, mình đưa các cô gái qua bên kia biên giới để bán làm vợ đàn ông bên đó hoặc bán vào động mại dâm. 

Hiện chuyên án buôn bán phụ nữ qua Trung Quốc này đang được cơ quan công an huyện Quỳ Hợp mở rộng điều tra. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên ở Nghệ An xảy ra vụ việc chị gái lừa bán em sang Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 24/2, TAND tỉnh Nghệ An đưa các bị cáo Lương Mẹ Khăm (24 tuổi), Lương Mẹ Pheng (45 tuổi), Moong Văn Tuyên (45 tuổi) và Vi Thị Hồng (43 tuổi, đều trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ra xét xử về hành vi Mua bán người. Theo cáo trạng, Pheng và Khăm là chị em dâu với nhau còn Tuyên và Hồng vợ chồng ở cùng huyện nhưng khác xã.

buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc 2

Các bị cáo khai vì hám lợi nên sẵn sàng mua bán phụ nữ qua Trung Quốc. Ảnh Zing News

Đầu tháng 4/2016, Hồng được người phụ nữ tên Yến nhờ đưa người sang Trung Quốc với giá 100 triệu đồng/người. Người phụ nữ này sau đó gọi điện cho Lương Mẹ Pheng hỏi địa phương có ai muốn đi Trung Quốc không thì giới thiệu và sẽ trả 80 triệu đồng/người.

Pheng sau đó gọi cho em chồng là Lương Mẹ Khăm trình bày sự việc và nói tìm người. Thấy cách làm này khỏe mà lại được nhiều tiền, Khăm liền nói có em gái (khi đó mới 15 tuổi) sẽ cho đi nếu cho ứng trước 10 triệu đồng. 

Pheng về trình bày lại với Hồng, cô này gọi điện báo cho Yến và được người này đồng ý. Ngày 18/4/2016 Pheng và Khăm thuê xe máy vào nhà của vợ chồng Hồng và Moong Văn Tuyên để bàn bạc công việc. 

Tại đây, Khăm xin thêm 5 triệu nữa và ứng trước 10 triệu để về chuẩn bị công việc đưa em gái đến gặp vợ chồng Tuyên để đi qua Trung Quốc. Khoảng 19h30 ngày 7/5/2016, khi vợ chồng Tuyên đang tìm cách đưa Na đi để giao cho Yến thì bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ. 

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm hai người còn lại. Riêng người phụ nữ tên Yến được xác định đang ở Trung Quốc. Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong phiên tòa, các bị cáo thừa nhận phạm tội như bản cáo trạng nêu. Cả 4 bị cáo khai vì hoa mắt trước số tiền nói trên nên nhẫn tâm bán em của mình. Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Moong Văn Tuyên 3 năm tù, các bị cáo còn lại 4 năm tù vì mua bán phụ nữ qua Trung Quốc.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus