Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:31
RSS

Báo Hàn Quốc: ‘Việt Nam gặp Thái Lan như Hàn Quốc gặp Nhật Bản’

Thứ ba, 09/07/2019, 07:56 (GMT+7)

Theo tờ dongA của Hàn Quốc, mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan bây giờ chính là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo nhiều nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức bổ nhiệm HLV nổi tiếng người Nhật Bản, Akira Nishino trở thành tân HLV trưởng của ĐTQG nước này.

Với một HLV tài năng và có tiếng tại khu vực châu Á, người hâm mô Thái Lan kỳ vọng ông Nishino đưa bóng đá nước này trở lại vị thế số một Đông Nam Á. Thậm chí người Thái còn mơ vươn tầm trở thành đội bóng hàng đầu châu Á và dự World Cup 2022. 

Tờ dongA của Hàn Quốc tỏ ra rất hào hứng trước màn so tài thú vị giữa HLV Park Hang Seo và Akira Nishino, đồng thời nhận định, mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan bây giờ chính là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Việt Nam gặp Thái Lan như Hàn Quốc gặp Nhật Bản
HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino sẽ có màn so tài thú vị trong thời gian tới

"Việt Nam và Thái Lan vốn là 2 nền bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Họ là những đại kình địch cả trong và ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, trong khoảng 1 năm trở lại đây, với sự có mặt của HLV Park Hang Seo, Việt Nam đã khiến Thái Lan liên tục phải 'ôm hận'. Họ đánh bại Thái Lan tới 4-0 ở vòng loại U23 châu Á và tiếp tục giành chiến thắng 1-0 ở King's Cup 2019.

Mỗi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan giờ đây sẽ là một cuộc chiến giữa HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino. Nó cũng sẽ hấp dẫn và căng thẳng chẳng khác nào những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trước đây, HLV Park Hang Seo và HLV Akira Nishino từng đối đầu nhau khi CLB Jeonnam nằm chung bảng với Gamba Osaka ở AFC Champions League năm 2008. Ở mùa giải đó, Gamba Osaka của HLV Akira Nishino đã giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 2 trận đấu với Jeonam của HLV Park Hang Seo".

Với việc nằm ở nhóm phân loại hạt giống khác nhau, khả năng để tuyển Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng và gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022 là vô cùng lớn. Trong khi đó với việc sở hữu lứa cầu thủ trẻ chất lượng, cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan được dự báo sẽ tiến xa tại SEA Games 30 và rất có thể sẽ chạm trán nhau ở giải đấu quan trọng này.

Chưa dừng lại ở đó, việc U23 Việt Nam và chủ nhà U23 Thái Lan nằm khác nhóm ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 khiến cho khả năng để hai đội đụng độ nhau tại giải đấu này là không hề nhỏ.

Đây là điều mà người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan cũng như khu vực đang rất kỳ vọng, bởi khi đó họ sẽ được chứng kiến màn đấu trí thú vị giữa hai chiến lược gia đại tài của bóng đá Đông Nam Á giữa HLV Park Hang Seo và Akira Nishino.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN