Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:13
RSS

Đội tuyển U18 Việt Nam mất hai trụ cột ở giải U18 Đông Nam Á?

Thứ năm, 04/07/2019, 14:33 (GMT+7)

Đội tuyển U18 Việt Nam nguy cơ sớm nói lời chia tay với bộ đôi hảo thủ trước thềm giải vô địch U18 Đông Nam Á vì vấn đề sức khỏe.

Để chuẩn bị cho giải đấu U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam với những cá nhân ưu tú nhất chính thức được triệu tập. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ tập luyện hai tuần tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (bắt đầu từ ngày 29/6).

Ngày 15/7, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường tập huấn 12 ngày tại Nhật Bản và sẽ trở về TP.HCM để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019.

Đáng chú ý ở giải vô địch U18 Đông Nam Á tới đây, U18 Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Xuân Tạo, cầu thủ được mệnh danh "Công Phượng đệ nhị" của bóng đá Việt Nam khi cầu thủ này được chẩn đoán bị rối loạn tim mạch và không đủ điều kiện để tiếp tục thi đấu.

Đội tuyển U18 Việt Nam chính thức được tập trung
Phạm Xuân Tạo nguy cơ vắng mặt ở giải U18 Đông Nam Á. Ảnh: Bongda

Ngoài trường hợp của Xuân Tạo, tiền vệ Nhĩ Khang của HAGL cũng sớm nói lời chia tay với các đồng đội với chấn thương rách cơ đùi.

Nói về trường hợp của Xuân Tạo và Nhĩ Khang, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Xuân Tạo của Đà Nẵng cùng với Đức Hoàng của Hà Nội và Nhĩ Khang của HAGL là những người phải kiểm tra thêm. Riêng với Nhĩ Khang thì các bác sĩ đã nói rằng sẽ không thể tham gia được ở đợt tập trung này vì bị rách cơ đùi. Xuân Tạo có vấn đề về tim và đã được đưa đến viện tim để kiểm tra. Chúng tôi hiện vẫn đang chờ để biết kết quả".

Giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019 dự kiến được tổ chức tại Việt Nam trong vòng hai tuần từ ngày 5/8 đến ngày 18/8.

12 đội tham dự đã được bốc thăm chia thành hai bảng với sáu đội mỗi bảng. ĐT U18 Việt Nam nằm ở bảng B được coi là tử thần cùng với nhà ĐKVĐ U18 Malaysia, U18 Thái Lan, U18 Campuchia, U18 Singapore và tân binh U18 Australia. 

Trong khi đó, bảng đấu còn lại có phần nhẹ nhàng hơn với sự góp mặt của U18 Myanmar, U18 Indonesia, U18 Lào, U18 Timor-Leste, U18 Philippines, U18 Brunei.

Quỳnh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN