Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:03
RSS

Tiền đạo Công Phượng phát biểu đầy tự tin khi sang Bỉ thi đấu

Thứ tư, 03/07/2019, 15:22 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng muốn trở thành hình mẫu cho các cầu thủ Việt Nam có mơ ước được sang châu Âu chơi bóng, sau sự kiện sang Bỉ thi đấu.

Trước đây, CLB Clermont Foot 63, đội bóng hạng Hai của Pháp đã chủ động mời Công Phượng sang thử việc vì rất ấn tượng với phong cách chơi bóng của hảo thủ HAGL.

Tuy vậy thương vụ đổ bể vào phút cuối vì nhiều lý do khác nhau. Cuối cùng Công Phượng chuyển sang thi đấu cho CLB Sint-Truidense của Bỉ, với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn một năm.

Đây cũng là đội bóng cũ của cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Alfred Riedl. Trong quá khứ, HLV người Áo từng ra sân 66 trận và ghi tới 33 bàn thắng cho Sint-Truidense. Được biết, đại diện HAGL và CLB Sint-Truidense ký hợp đồng tại TP.HCM vào ngày 5/7 với sự tham dự của bầu Đức.

Tiền đạo Công Phượng phát biểu đầy tự tin khi sang Bỉ thi đấu
Tiền đạo Công Phượng tự tin thi đấu thành công tại Bỉ. Ảnh: Laodong

Chi tiết bản hợp đồng giữa Công Phượng và đội bóng Bỉ không được tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin, tiền đạo của HAGL sẽ nhận những đãi ngộ theo tiêu chuẩn của một ngoại binh gồm chỗ ở và phương tiện di chuyển.

Trả lời báo chí Hàn Quốc, về việc sang châu Âu thi đấu trong thời gian tới, Công Phượng muốn trở thành hình mẫu cho các cầu thủ Việt Nam có mơ ước được sang châu Âu chơi bóng, sau sự kiện sang Bỉ thi đấu.

"Tôi rất vui khi nhiều người nói rằng mình là cầu thủ Việt Nam đầu tiên được ký hợp đồng và chơi bóng ở châu Âu. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy một chút áp lực", tờ Naver của Hàn Quốc dẫn lời Công Phượng.

"Tôi muốn trở thành hình mẫu cho các cầu thủ Việt Nam có mơ ước được sang châu Âu chơi bóng", Công Phượng tự tin.

Khá bất ngờ, người đứng sau thương vụ Công Phượng sang châu Âu chính là công ty DJ Management, đại diện cho HLV Park Hang Seo Tiền đạo trưởng thành từ lò HAGL ký hợp đồng với DJ Management từ khi thi đấu cho Mito Hollyhock năm 2016. 

Giám đốc của công ty này, Lee Dong-jun cho hay: "Từ sau King’s Cup tôi đã tới châu Âu đàm phán với nhiều CLB, trong đó có cả các đội bóng của Pháp. Tuy nhiên cuối cùng tôi chọn Sint-Truiden bởi ở đây sẽ tốt cho tương lai của Công Phượng".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN