Thứ ba, 23/04/2024 | 13:57
RSS

Báo chí Malaysia nói gì về chiến thắng của tuyển Việt Nam?

Thứ tư, 28/12/2022, 13:49 (GMT+7)

Báo chí Đông Nam Á đã đưa ra những đánh giá về trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trên sân Mỹ Đình.

Vào tối 27/12, Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng trước Malaysia với tỷ số 3-0 tại lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2022. Lần lượt Tiến Linh, Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức lập công giúp đội bóng áo đỏ trở lại ngôi đầu bảng khi đang có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận và chưa để thủng lưới bàn thua nào.

Chiến thắng này cũng giúp ĐT Việt Nam rộng cửa giành vé vào bán kết AFF Cup 2022, khi vẫn còn 2 trận đấu nữa với Singapore và Myanmar. Trong khi đó, Malaysia buộc phải thắng trận đấu còn lại với Singapore ở lượt cuối để định đoạt số phận của mình.

Trận này, trọng tài chính người Nhật Bản - Ryuji Sato đã rút ra 2 thẻ đỏ, 1 cho Việt Nam (Văn Toàn) và 1 cho Malaysia (Azam Azmi). Trong đó, tình huống truất quyền thi đấu của Azmi gây tranh cãi.

Trong tình huống này, trọng tài Sato nhận định rằng Azmi có hành vi tiểu xảo với Văn Hậu nên bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu và Việt Nam được hưởng quả 11m dù tình huống đó đã nằm ngoài đường biên ngang.

Báo chí Malaysia không phục chiến thắng của tuyển Việt Nam
Tuyển Việt Nam có chiến thắng ấn tượng trước Malaysia ở lượt trận thứ 2

Tờ Kosmo của Malaysia đã có bài viết với tiêu đề: “AFF Cup: Malaysia thua Việt Nam 0-3, quyết định của trọng tài bị chỉ trích”.

Trong bài viết này, tác giả đã khẳng định, Malaysia đã có màn trình diễn rất tốt sau khi Việt Nam phải chơi thiếu người nhưng tấm thẻ đỏ của Azam Azmi bị đã khiến mọi thứ thay đổi: “Sau bàn thua, Malaysia đã nhanh chóng tràn lên tấn công và vận may đã tới khi Việt Nam phải chơi thiếu người sau khi Văn Toàn phải nhận thẻ vàng thứ 2.

Mukhairi Ajmal suýt nữa đã mang về bàn thắng san hòa cách biệt cho ĐTQG, nhưng Văn Lâm đã xuất sắc cản phá. Sang hiệp 2, Malaysia đã gia tăng thêm sức tấn công, nhưng vận đen đã ập tới khi trọng tài Ryuji Sato rút thẻ đỏ đối với Azam Azmi Murad và cho Việt Nam được hưởng 1 quả phạt đền trong một tình huống gây tranh cãi.”, tờ Kosmo viết.

Trong bài viết của tờ The Star (Malaysia), tác giả bài báo thuật lại diễn biến của trận đấu, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh tình huống ĐT Việt Nam được hưởng phạt đền: “Sau 33 phút bóng lăn, ĐT Việt Nam phá vỡ thế bế tắc khi Tiến Linh đánh đầu ghi bàn từ quả đá phạt góc. ĐT Việt Nam sau đó chỉ còn chơi với 10 người, khi Văn Toàn nhận thẻ vàng thứ 2, nhưng điều đó đã không ngăn cản được sức tấn công của đội chủ nhà”.

“Đội chủ nhà được hưởng một quả phạt đền tranh cãi ở phút 60, khi hậu vệ Azam Azmi Murad được cho là đã thúc cùi chỏ vào cầu thủ Việt Nam (Đoàn Văn Hậu), khi bóng đã ra ngoài sân. Bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Malaysia, trọng tài Ryuji Sato vẫn quyết định thổi phạt đền và rút thẻ đỏ với Azam Azmi Murad” - tác giả bài báo nhấn mạnh.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại