Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:38
RSS

Lộ diện 2 đội bóng đầu tiên bị loại ở AFF Cup

Thứ tư, 28/12/2022, 06:37 (GMT+7)

Hiện tại đã xác định được hai đội bóng ở hai bảng sớm dừng cuộc chơi ở AFF Cup 2022.

AFF Cup 2022 đã đi qua lượt trận thứ 3 tại bảng A với những trận đấu rất hấp dẫn. Cũng từ thời điểm này, những đội bóng đầu tiên rời cuộc chơi đã được xác định.

Cụ thể, tuyển Lào đã phải dừng bước sau thất bại 0-2 trước Singapore chiều ngày 27/12. Đội tuyển xứ Triệu Voi đã thua cả 3 trận đầu tiên và chưa có được điểm số nào. Trận đấu cuối của đội bóng này sau đây ít ngày tại bảng B chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Cái tên thứ hai phải nói lời chia tay AFF Cup 2022 chính là Brunei - đội bóng toàn thua cả 3 trận cho đến lúc này ở bảng A. Ở trận mới nhất, Brunei nhận thất bại nặng nề 0-7 trước Indonesia bị loại sớm ngay từ vòng đấu bảng. Trước đó, đội tuyển bị đánh giá yếu nhất bảng này lần lượt để thua 0-5 trước Thái Lan và 1-5 trước Philippines.

 2 đội bóng đầu tiên bị loại ở AFF Cup
Lào là một trong hai đội bóng đầu tiên bị loại ở AFF Cup 2022

Hiện tại, Indonesia và Thái Lan đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng A - hứa hẹn sẽ là những đội bóng giành quyền đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022.

Theo Daily News (Thái Lan), đội bóng vô địch AFF Cup 2022 sẽ được nhận mức thưởng 300.000 USD (7,1 tỷ đồng).

Số tiền thưởng giành cho đội vô địch ở giải đấu năm nay tương đương với AFF Cup 2020. Trong khi đó, đội á quân AFF Cup 2022 nhận mức tiền thưởng 100.000 USD (2,3 tỷ đồng), hai đội bị loại tại bán kết nhận 50.000 USD (1,18 tỷ đồng).

Tại AFF Cup 2020, sau khi dành chức vô địch đội tuyển Thái Lan đã nhận tới 46 triệu baht (hơn 31 tỷ đồng).

Kim Tiền
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại