Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:17
RSS

BLV Quang Huy nhận định về cơ hội của Công Phượng ở J.League 1

Thứ ba, 27/12/2022, 06:46 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, Công Phượng còn nhiều hạn chế để thành công ở J.League 1 trong màu áo Yokohama FC.

Như tin đã đưa trước đó, Công phượng đã đạt được thỏa thuận gia nhập Yokohama FC tại J.League 1 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi chia tay HAGL của bầu Đức.

Yokohama FC chính là đội bóng cũ của tiền vệ Tuấn Anh. Đội bóng này cũng vừa lên chơi J-League 1 mùa 2023 và bày tỏ sự quan tâm tới Công Phượng từ nhiều năm trước song nay mới có chữ kỹ của tiền đạo gốc Nghệ.

Đây là lần thứ hai Công Phượng sang Nhật Bản thi đấu. Trước đó, Công Phượng đầu quân cho CLB Mito Hollyhock ở J-League 2 nhưng không có được thành công như kỳ vọng.

Trao đổi với Dân Việt về quyết định xuất ngoại lần thứ 4 của Công Phượng BLV Vũ Quang Huy cho rằng: "Tại V.League 2022, Công Phượng đóng góp 5 bàn cho HAGL nhưng phong độ thiếu ổn định. Việc Công Phượng không tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2022 cũng không để lại "khoảng trống" nào đáng kể".

So với 3 lần xuất ngoại trước đây, lần xuất ngoại này có sự khác biệt khi Công Phượng đã chính thức là cầu thủ tự do, không còn ràng buộc với HAGL:

"Dù sao trước đây khi xuất ngoại Công Phượng vẫn ra đi với tư cách cầu thủ cho mượn. Thành công hay không thành công đều về HAGL.

Còn bây giờ, khi Công Phượng đã rời hẳn HAGL rồi, giống như một cánh chim đã rời tổ ấm. Nói cách khác, trước đây Công Phượng như quả bóng bị cột vào dây, dù đá mạnh đến mấy thì cũng không bứt đi được. Và giờ chúng ta cùng chờ xem và cổ vũ "cánh chim", "trái bóng", Công Phượng sẽ bay xa đến đâu (?!).

BLV Quang Huy nhận định về cơ hội của Công Phượng ở J.League 1
 Công Phượng sẽ thi đấu ở J.League 1 trong năm 2023

Về cơ hội ra sân ở J.League 1, BLV Quang Huy nhận định: "Tôi cho rằng Công Phượng là cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt. Bóng đá Nhật Bản cũng chơi thiên về kỹ thuật, tính khoa học, tổ chức, và đó là điểm thuận lợi.

Nếu Công Phượng được đặt vào đúng vị trí sở trường là tiền vệ tấn công, tôi tin Công Phượng sẽ là một mắt xích chơi tròn vai trong hệ thống của Yokohama FC. Nhưng để nổi bật lên thì vẫn còn nhiều vấn đề, hạn chế mà Công Phượng phải cải thiện như thể lực, sức mạnh...

Dù sao đi nữa, với việc Công Phượng chơi bóng ở J.League 1, người hâm mộ cũng có thêm những trận đấu hấp dẫn để chờ đợi, hy vọng, bên cạnh với những trận đấu của Quang Hải trong màu áo Pau FC ở Ligue 2".

Theo một số nguồn tin, ở mùa giải năm sau, Văn Toàn cũng sẽ chơi bóng tại Hàn Quốc cho đội bóng Seoul E-Land đang thi đấu ở giải K-League 2. 

Và để hiện thực hóa giấc mơ của mình, Văn Toàn đã có cuộc gặp riêng với bầu Đức. Vị tỷ phú người Bình Định cũng ủng hộ ý muốn ra nước ngoài của Văn Toàn và đồng ý để anh đàm phán với bến đỗ mới. 

Chia sẻ về chuyện này, vị chủ tịch HAGL cho biết: "Những cầu thủ của HAGL muốn ra nước ngoài thi đấu tôi sẽ tạo điều kiện tối đa bởi đây là cơ hội để quân của tôi được chơi bóng ở môi trường đỉnh cao".

Theo dự kiến, sau khi cùng ĐT Việt Nam kết thúc hành trình thi đấu tại AFF Cup 2022 thì Văn Toàn sẽ được HAGL đưa giấy thanh lý hợp đồng để từ đó có thể ký hợp đồng với Seoul E-Land.

Với việc chia tay nhiều trụ cột, mùa giải 2023 hứa hẹn sẽ là mùa bóng nhiều khó khăn với HAGL. Song trong suốt thời gian qua, "Gỗ" đã lên các phương án chuẩn bị để sẵn sàng trình làng những gương mặt mới.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại