Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:47
RSS

Báo Indonesia: 'HLV Park Hang Seo căng thẳng khi sắp đấu Malaysia'

Thứ hai, 26/12/2022, 11:43 (GMT+7)

Báo chí Indonesia cho rằng HLV Park Hang Seo đang rất lo lắng trước thềm trận đấu với Malaysia.

Sau chiến thắng trước Lào, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước để chuẩn bị cho màn so tài với Malaysia tại lượt trận thứ 3 bảng B. Đây được xem là trận chung kết của bảng, ảnh hưởng nhiều tới suất đi tiếp vào bán kết của cả hai đội bóng.

Hiện, Malaysia đang có được ngôi đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận nhưng thi đấu nhiều hơn tuyển Việt Nam một trận. Chỉ cần đánh bại HLV Park Hang Seo người Mã sẽ chắc suất vào bán kết mà không cần quan tâm tới kết quả của các trận đấu còn lại.

Thậm chí chỉ cần một kết quả hòa sau khi rời sân Mỹ Đình, Malaysia cũng sẽ đặt một trận vào vòng bán kết, vì vậy mà họ đang rất quyết tâm ở trận so tài tới đây với đoàn quân áo đỏ.

Trước cuộc đọ sức này, tờ Indo Sport của Indonesia cho rằng HLV Park Hang Seo đang rất lo lắng và căng thẳng: “HLV Park Hang Seo bị stress. Ông ấy thừa nhận gặp căng thẳng và hồi hộp trước khi thi đấu với Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B, AFF Cup.

Ở lượt trận đầu tiên, Malaysia thắng Myanmar 1-0, trong khi Việt Nam thắng đậm Lào đến 6-0. Dù vậy, trước cuộc đọ sức tới, HLV Park Hang Seo thừa nhận ông stress, tim đập thình thịch", tờ báo Indonesia viết.

HLV Park Hang Seo căng thẳng khi sắp đấu Malaysia
HLV Park Hang Seo tích cực nghiên cứu lối chơi của Malaysia

Tờ Indo Sport cũng dẫn lại lời của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trước trận đấu ra quân tại AFF Cup 2022 để làm dẫn chứng: “Trong lúc làm công tác huấn luyện tôi thường xuyên bị căng thẳng, đau tim và cảm thấy mệt mỏi. Những trận đầu tiên ở các giải đấu luôn khó khăn.

Dù vậy, trong vai trò là HLV trưởng, tôi luôn thúc giục các học trò của mình nỗ lực hết sức, đồng thời chuẩn bị cho nhiều phương án và nhiều tình huống khác nhau trên sân”, cây bút người Indonesia tiếp tục.

Theo kế hoạch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 27/12 trên sân Mỹ Đình.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại