Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:10
RSS

Bác sĩ Đông y chỉ mẹ cách hạ sốt nhanh, an toàn cho bé tại nhà

Thứ sáu, 21/12/2018, 06:48 (GMT+7)

Trong những ngày mùa đông lạnh giá, cha mẹ nên áp dụng những cách hạ sốt nhanh, hiệu quả, an toàn tại nhà cho bé dưới đây.

Bác sĩ Đông y chỉ mẹ cách hạ sốt nhanh, hiệu quả, an toàn tại nhà cho bé
Sốt là triệu chứng rất dễ gặp trong mùa đông, tuy nhiên nếu không biết cách chăm sóc có thể nguy hiểm cho trẻ

Sốt là phản xạ tự nhiên của cơ thể nhằm chống lại nhiễm trùng, cũng là triệu chứng rất dễ gặp trong mùa đông, khi thời tiết thay đổi thất thường. Tuy nhiên việc trẻ sốt cao đột ngột không kịp hạ sốt sẽ khiến bệnh tình phát triển nặng, đe dọa đến tính mạng của bé.

Theo Lương y Nguyễn Thanh Thúy, Phòng khám Đông y Ích Thọ Đường (Thanh Xuân, Hà Nội), khi bé sốt ngoài việc bổ sung nước cho bé, cha mẹ có thể áp dụng những cách hạ sốt nhanh mà hiệu quả dưới đây:

Chườm khăn ấm

Các mẹ nên dùng khăn nhúng trong nước ấm khoảng từ 35 - 36oC sau đó đắp lên trán, nách, bẹn của các bé. Chú ý thay khăn thường xuyên sau vài phút. Phương pháp hạ nhiệt này rất tốt cho những trường hợp bị sốt cao vì chúng giúp kiểm soát mức thân nhiệt hiệu quả.

Lưu ý tuyệt đối không được nhúng khăn vào nước lạnh, bởi khi đó cơ thể đang sốt, nếu dùng lạnh đột ngột có thể gây co cơ, dẫn đến sốt cao hơn. 

Dùng trứng gà

Các mẹ cũng có thể dùng gừng, và trứng gà luộc để đánh cảm cho bé. Cách làm rất đơn giản, trứng gà luộc bỏ lòng đỏ, cho thêm gừng, dùng đồng xu bạc hoặc nhẫn bạc bọc trong túi vải, nhúng vào nước luộc trứng cho ấm rồi đánh xuôi từ trên xuống dưới.

Ngoài ra, bạn có thể dùng lòng trắng trứng như một loại gel làm lạnh, giúp hấp thu nhiệt lượng, làm mát cơ thể. Chỉ trong khoảng ½ tiếng, lòng trắng trứng có thể làm giảm cơn sốt mà không hại tổn hại cho cơ thể. 

Cách làm như sau: Đập từ 2 đến 3 quả trứng, tách lòng trắng riêng ra rồi đánh đều trong vòng 1 phút. Sau đó ngâm một chiếc khăn tay (vải mỏng) vào lòng trắng trứng rồi đắp lên lòng bàn chân. Mang vớ để dịch lỏng từ khăn tay không chảy ra ngoài. Khi khăn khô và nóng vì đã hút nhiệt, thay chiếc khăn có thấm lòng trắng trứng mới. Lặp lại quá trình này cho đến khi nhiệt độ cơn sốt tụt xuống mức an toàn.

Dùng cây nhọ nồi, diếp cá

Các mẹ giã nát cây nhọ nồi hoặc cây diếp cá, vắt lấy nước cốt cho các bé uống, còn lại bã thì đắp lên ấn đường, đắp vào đỉnh đầu bé, hai bên thái dương, lòng bàn tay, lòng bàn chân của bé. Cách làm này giúp cho trẻ được mát tim, an thần, giảm triệu trứng co giật.

Bác sĩ Đông y chỉ mẹ cách hạ sốt nhanh, hiệu quả, an toàn tại nhà cho bé
Khi nhiệt độ của trẻ tăng cao, đạt 37.5oC thì trẻ đã có dấu hiệu bị sốt và cơn sốt sẽ nặng nếu nhiệt độ cao hơn 38oC

Lá bạc hà

Các mẹ có thể đun lá cây bạc hà cho trẻ uống. Trong Đông y, lá cây bạc hà có vị cay, tính lương có tác dụng giải cảm mùa hè, tránh sốt cao.

Cho bé uống thuốc hạ sốt

Dùng thuốc là cách hạ sốt cho trẻ khi trẻ có nhiệt độ sốt trên 38 độ. Bố mẹ cũng có thể hạ sốt cho trẻ bằng một số loại thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Nhớ là không nên tự cho trẻ uống thuốc để tránh những biến chứng hoặc những phản ứng phản kháng của cơ thể trẻ nhé.

Các mẹ chú ý không nên sử dụng aspirin bởi tác dụng mạnh của aspirin có thể gây suy gan ở trẻ, đặc biệt là những bệnh sốt triệu chứng của thủy đậu hoặc các virus truyền nhiễm.

Để tránh việc trẻ sốt quá cao dẫn đến co giật, Lương y Thúy khuyến cáo các mẹ, nên thường xuyên cặp nhiệt độ cho bé để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Khi thấy bé sốt tới 38,5oC thì nên cho bé uống thuốc hạ sốt để tránh bé dễ bị co giật.

Ngoài ra, để trẻ có thể nhanh chóng khỏe mạnh trở lại, Lương y Thúy cũng khuyên các mẹ nên cho con ăn những thực phẩm mềm như cháo. Bổ sung vitamin C qua các loại hoa quả như sấu ngâm, mơ ngâm… giúp trẻ tăng sức đề kháng. Đặc biệt, trong những ngày hè nên hạn chế cho trẻ ra ngoài nắng để tránh mắc các bệnh không đáng có.


Xem thêm video:  ​3 câu chuyện xúc động rơi nước mắt đằng sau chiếc cup vàng AFF

Mai Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN