Thứ năm, 28/03/2024 | 18:48
RSS

Anh gần 1.000 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ

Thứ bảy, 11/04/2020, 06:53 (GMT+7)

Ghi nhận tình hình dịch Covid-19 ngày 11/4, Anh thông báo thêm 980 người nhiễm nCoV chết tại bệnh viện, mức tăng cao nhất trong 24 giờ, nâng tổng số lên gần 9.000.

Tình hình dịch Covid-19 ngày 11/4

Ảnh minh họa

Chuyên gia về bệnh cúm Jonathan Stafford Nguyen Van-Tam cảnh báo Anh "đang trong giai đoạn nguy hiểm" và chưa đạt đỉnh dịch. Còn giới chuyên gia Mỹ cảnh báo Anh có thể hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất châu Âu vì covid-19 với số người chết có thể chiếm 40% tổng châu lục này.

Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 32.700 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 501.000 ca, nhiều nhất thế giới  Tổng thống Mỹ Donald Trump từng dự đoán rằng tuần này sẽ là “tuần đau thương nhất” của nước Mỹ trong đại dịch Covid-19. Giới chuyên gia của Mỹ dự báo số người chết vì Covid-19 tại nước này có thể lên 100.000 đến 240.000 người vào tháng 8 tới.

Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ lúc dịch bùng phát, số bệnh nhân phải sử dụng máy thở ở New York đã giảm đi, giảm xuống còn 4.908 ngày 10/4 so với con số 4.925 của ngày hôm trước.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận thêm 605 trường hợp tử vong do mắc Covid-19, đưa tổng số người tử vong tại nước này lên 15.843, giảm so với mức 15.238 của ngày 9/4. Đây là số ca tử vong theo ngày thấp nhất của nước này trong vòng 17 ngày. Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày tăng thêm 4.576 lên 157.022.

Ngày 10/4, Bộ Quốc phòng Pháp xác nhận có 50 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên tàu sân bay Charles de Gaulle của nước này. Hiện có 3 thủy thủ đã được đưa tới một bệnh viện quân đội ở Toulon bằng máy bay.

Bộ Y tế Iran ngày 10/4 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 122 ca tử vong do Covid-19, đưa tổng số người tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 4.232.
Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới tại nước này cũng tăng thêm 1.972 lên 68.192. Trong số những người mắc Covid-19 có 3.969 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Iran là quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19, nhưng nước này cũng đã ghi nhận 35.465 người khỏi bệnh.

Tại Ý, số ca tử vong do Covid-19 tăng thêm 570, lên tổng cộng 18.849. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 3.951, lên tổng cộng 147.577.

Tính tới chiều 10-4, theo dữ liệu tổng hợp của đại học Johns Hopkins, tổng số người chết toàn cầu vì COVID-19 đã tăng hơn 100.000 ca, trong khi tổng số ca nhiễm hơn 1,6 triệu.

Các nước Ý, Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp và Anh đang là những nước bị ảnh hưởng dịch nặng nhất. Tổng số ca bệnh tại những nước này chiếm gần một nửa tổng số ca toàn cầu.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN