Thứ năm, 25/04/2024 | 17:36
RSS

158 y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai được về nhà

Thứ sáu, 10/04/2020, 16:07 (GMT+7)

Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, 158 bác sĩ, nhân viên y tế được gỡ bỏ cách ly về nhà.

Gần 160 bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai được gỡ bỏ cách ly về nhà

Đo thân nhiệt người vào bệnh viện Bạch Mai ngày 31/3. Ảnh: VNE

Ngày 10/4, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Bạch Mai, Dương Đức Hùng, cho biết 158 nhân viên Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của BV đã được gỡ bỏ cách ly để về nhà vào tối 9/4. 

Theo đó, từ ngày 18/3, nhóm y bác sĩ cách phải ly tập trung tại Viện Tim mạch và Trung tâm Bệnh nhiệt đới do tiếp xúc gần hai nữ điều dưỡng mắc covid-19  Đến ngày 28/3, họ tiếp tục bị cách ly lần 2 do toàn bộ BV Bạch Mai bị cách ly. Như vậy 158 y bác sĩ này đã cách ly 23 ngày và kết quả xét nghiệm Covid-19 cả 3 lần đều âm tính.

Được biết, dù được gỡ bỏ cách ly nhưng có 25 y bác sĩ tình nguyện ở lại BV để tham gia khám, chữa bệnh. Các cán bộ chủ chốt khác vẫn ở lại BV để tham gia hội chẩn, điều trị cho những người bệnh nặng còn ở lại hoặc mới được chuyển đến cấp cứu tại BV Bạch Mai.

Trong khi đó 20 y bác sĩ của C4 Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai cùng toàn bộ bệnh nhân và người nhà bị cách ly từ ngày 18/3. Đến hôm nay 10/3, họ đã trải qua cuộc "cách ly kép"- cách ly cùng khoa và cùng bệnh viện, kéo dài 23 ngày.

Trong những ngày bị cách ly, đã có 2 nữ điều dưỡng của Trung tâm Bệnh Nhiệt đới và C4 Viện Tim mạch quốc gia sinh nở "mẹ tròn con vuông" ngay tại Bệnh viện Bạch Mai.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN