Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:07
RSS

Điều động đội nghiệp vụ làm việc thay 18 Công an phường đang bị cách ly

Thứ năm, 09/04/2020, 17:02 (GMT+7)

Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đội nghiệp vụ của Công an quận Bắc Từ Liêm đang được điều động làm việc thay 18 Công an phường đang bị cách ly.

Điều động đội nghiệp vụ làm việc thay 18 Công an phường đang bị cách ly

18 Công an phường Đông Ngạc bị cách ly. Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến việc một cán bộ ăn cơm với bệnh nhân 243 khiến 18 Công an phường Đông Ngạc bị cách ly, sáng 9/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm covid-19 cho toàn bộ các chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến – Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện 18 đồng chí Công an phường Đông Ngạc đang được cách ly theo đúng quy định. Hiện Công an quận đang thực hiện thay thế.

“Các đội nghiệp vụ của Công an quận Bắc Từ Liêm đang được điều động để thực hiện thay phần công việc của các đồng chí đang được cách ly ở phường Đông Ngạc. Mọi công việc vẫn diễn ra bình thường” – Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin trên Dân Việt.

Trước đó, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, liên quan đến bệnh nhân 243 trên địa bàn quận có F1 là 8 người, F2 là 64 người, F3 là 197 người.

Trong đó, có 1 cán bộ là Phó Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã ngồi ăn cơm, uống rượu với bệnh nhân 243. 1 thợ sửa chữa điện, 3 người uống nước cùng bệnh nhân, 3 người bán hoa cùng với bệnh nhân.

Hiện toàn bộ 18 cán bộ chiến sĩ công an phường này đã được đề nghị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Những người này được xác định là F2, trong khi Phó công an phường là F1. Trụ sở công an phường Đông Ngạc cũng đã được phun khử khuẩn.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN