Thứ năm, 28/03/2024 | 18:14
RSS

Hé lộ nguyên nhân phi công người Anh to khỏe nhưng lại nguy kịch vì Covid-19

Thứ sáu, 10/04/2020, 20:02 (GMT+7)

Nhiều bệnh nhân Việt Nam nhiễm Covid-19 có thể trạng kém hơn, tuổi cao hơn nhưng khỏi bệnh trong khi bệnh nhân phi công người Anh to khỏe, mới ngoài 40 tuổi nhưng lại đang nguy kịch.

Vì sao phi công người Anh rất to khỏe nhưng lại nguy kịch vì Covid-19?
Hình ảnh cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra chiều nay.

Trao đổi bên lề tại cuộc họp trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế  phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức tại 3 điểm cầu với các cơ quan báo chí chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã thông tin về các bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở trên cả nước.

Theo đó Việt Nam hiện chưa có ca Covid-19 tử vong nhưng đã có những ca bệnh nặng và rất nặng. Chúng ta đã căng sức tập hợp kể cả các đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi nhất từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM

“Đánh giá các ca bệnh rất nặng hiện nay tiên lượng tử vong vẫn còn. Đội ngũ thầy thuốc đang tập trung tất cả những thầy thuốc giỏi nhất, phương tiện y tế hiện đại nhất, đặc biệt là sự theo dõi tận tình của đội ngũ y bác sĩ, chúng ta sẽ cố gắng chiến đấu để cứu chữa, giữ mạng sống cho bệnh nhân. Bài học là theo dõi bệnh nhân kỹ và huy động sức mạnh tập thể trong công tác hội chẩn trực tuyến”, Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Y tế, các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị theo phác đồ phù hợp với các nghiên cứu khoa học trên thế giới Các ca bệnh có diễn biến nặng chủ yếu là nhóm người trên 60 tuổi.

Vì sao phi công người Anh rất to khỏe nhưng lại nguy kịch vì Covid-19? 2
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Riêng về trường hợp bệnh nhân 91, phi công người Anh, 43 tuổi  (cao 183 cm và nặng hơn 100 kg) nhưng có diễn biến nặng, suy đa tạng, phải điều trị ECMO, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, bên cạnh các yếu tố liên quan đến độc tính virus SARS-CoV-2, trường hợp này có chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể, thể trọng) 31; tức có yếu tố béo phì và thuộc nhóm đối tượng có thể có nguy cơ diễn biến nặng.

Trước thông tin một số địa phương công bố một số trường hợp bệnh nhân xét nghiệm âm tính 2 lần, xét nghiệm lần 3 dương tính…, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, theo đúng phác đồ điều trị xét nghiệm virus 2 ngày/lần, những bệnh nhân xét nghiệm 3 lần âm tính liên tiếp trở lên mới chính thức được công bố khỏi bệnh.

Đối với các trường hợp bệnh nhân xét nghiệm dương tính sau 2 lần âm tính như trên có nghĩa, các bệnh nhân này vẫn mang mầm bệnh trong người và hiện đang trong quá trình tiếp tục điều trị. “Đối với tất cả bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đều phải có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính liên tiếp trở lên. Sau đó, bệnh nhân vẫn tiếp tục được cách ly, theo dõi sức khỏe nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh và an toàn cho xã hội”, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN