Thứ năm, 28/03/2024 | 19:27
RSS

3 công nhân tử vong trên công trường thủy điện

Thứ hai, 25/05/2020, 20:26 (GMT+7)

Công an huyện Ngọc Hồi, Kon Tum đang điều tra nguyên nhân khiến 3 người tử vong khi thi công tại công trình thủy điện Plei Kần trên sông Pô Kô.

Thi công công trình thủy điện, 3 công nhân tử vong
Thi công công trình thủy điện Plei Kần - Ảnh: L.Đ.

Chiều 25/5, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Châu Ngọc Lân, Chủ tịch UBND H.Ngọc Hồi, cho biết đang có mặt kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại thủy điện Plei Kần (xã Đăk Nông, H.Ngọc Hồi) khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện cơ quan công an và Viện KSND tỉnh Kon Tum vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng trưa cùng ngày, thủy điện Plei Kần xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương.

Trung tá Vũ Văn Thái, Phó trưởng Công an H.Ngọc Hồi, xác nhận thông tin có người chết tại thủy điện Plei Kần đang xây dựng. "Công an huyện vừa mới đi hiện trường ra. Ban đầu chúng tôi xác nhận có 3 công nhân tử vong. Tuy nhiên, do tai nạn lao động hay vấn đề khác cơ quan công an vẫn đang được làm rõ. Chúng tôi sẽ thông tin sau", ông Thái nói.

Theo Dân Việt, vào năm 2016, UBND tỉnh Kon Tum ra quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Tấn Phát thực hiện thi công dự án Thủy điện Plei Kần trên sông Pô Kô, thuộc thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum. Công trình có tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN