Thứ năm, 18/04/2024 | 21:14
RSS

Hàng trăm công nhân hoang mang vì chủ hụi đột ngột biến mất

Chủ nhật, 17/05/2020, 15:01 (GMT+7)

Nghi ngờ chủ hụi đã ôm tiền bỏ trốn, hàng trăm hụi viên đồng loạt làm đơn tố cáo vì không thể liên lạc được.

Hàng trăm công nhân hoang mang vì chủ hụi đột ngột biến mất
Nhiều công nhân hoang mang, lo lắng khi chủ hụi bỏ trốn. Ảnh Dân Trí.

Một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đang hết sức lo lắng, hốt hoảng khi chủ hụi bỏ trốn, không thể liên lạc được trong suốt những ngày qua.

Được biết, hàng trăm công nhân này đã tham gia chơi hụi, số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Thông tin này cũng được, ông Phạm Lê Nhân - phó chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai xác nhận, bởi nhiều công nhân đã phải lên ủy ban xã trình báo thông tin. Trước nguy cơ bị mất số tiền gom góp đóng hụi từ nhiều tháng nay, nhiều công nhân đã không kìm được nước mắt. 

Theo Báo Tuổi Trẻ thông tin, chị T.T.H., hàng tháng chị trích một phần lương để đóng vào dây hụi do bà Võ Oanh Lệ Hằng (42 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú) làm chủ hụi. Sau khi đóng hơn 100 triệu đồng (nhiều chân hụi) cho bà Hằng, đến đầu tháng 5, chị H. không thể liên hệ chủ hụi được.

"Mấy tháng gần đây tôi xin hốt hụi nhưng chủ hụi đều tìm cách từ chối. Lần gần nhất đóng hụi vào ngày 11-5, sau đó thì không thể liên hệ với bà Hằng được nữa. Nghĩ đến số tiền dành dụm bấy lâu khó thu hồi lại được, tôi gần như thức trắng mấy đêm nay" - chị H. bộc bạch.

Không chỉ vậy, bà Hằng đã tổ chức chơi hụi và số người chơi theo bà Hằng lên tới hàng trăm người. Một công nhân tại đây cũng chia sẻ trong lo lắng rằng :"Nhiều kỳ gần đây, tôi xin hốt hụi nhưng bà H. đều tìm cách từ chối. Sau khi thu tiền hụi lần cuối vào ngày 11/5 vừa qua bà H. đã bỏ trốn. Số tiền dành dụm cả mấy năm nay của tôi có nguy cơ mất trắng".

Hiện nay, các nạn nhân đang mong muốn vô cùng cơ quan chức năng vào cuộc để tìm ra người làm chủ. Hy vọng lấy lại được số tiền mình đã cả tin tuột mất.

Thông tin thêm, khái niệm chơi hụi được quy định cụ thể tại Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó họ, hụi, biêu, phường được xác định là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người  cùng tập hợp lại với nhau để định ra số người chơi, thời gian tham gia, số tiền hoặc tài sản khác, phương thức góp, cách thức lĩnh hụi cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên.

Đang có càng ngày càng nhiều hình thức tổ chức họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi chung là chơi hụi) diễn ra trên địa bàn cả nước và đang càng ngày càng gia tăng trong đời sống nhân dân. Mặc dù đây không phải là một hình thức bị pháp luật ngăn cấm nhưng để tránh trường hợp vi phạm pháp luật cũng như để tránh trường hợp quyền và lợi ích bị ảnh hưởng thì người dân tham gia hình thức này cần phải nắm rõ những quy định mới nhất của pháp luật, dẫn thông tin từ Báo Luật Đường Gia.

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN