Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:38
RSS

Đồng Tháp họp khẩn trong đêm khi phát hiện bệnh nhân Covid-19 số 316

Chủ nhật, 17/05/2020, 14:20 (GMT+7)

Theo thông tin ban đầu, có 10 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 316. Các trường hợp F1 này hiện được cách ly đúng theo quy định.

Sáng 17/5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, sau khi xác định ca dương tính với Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn cấp.

Theo đó, BN 316 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp. Trước đó bệnh nhân được cách ly tập trung tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, có 10 người tiếp xúc gần được xếp vào trường hợp F1 được cách ly đúng quy định tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Đồng Tháp; đồng thời áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân đối những người trực tiếp tham gia phục vụ vận chuyển, quản lý bệnh nhân.

Bệnh nhân hiện có sức khỏe bình thường, không ho sốt, không biểu hiện viêm hô hấp trên và vẫn sinh hoạt bình thường. Hiện, lực lượng chuyên môn đã tiến hành thực hiện thanh trùng, khử độc tại khu vực có liên quan bệnh nhân dương tính.

Đồng Tháp họp khẩn trong đêm khi phát hiện bệnh nhân Covid-19 số 316
Bệnh nhân về từ vùng dịch của Philippines làm thủ tục cách ly tại Bệnh viện dã chiến TP Sa Đéc. Ảnh: Nhân dân.

Chia sẻ với báo Nhân dân, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho hay:“116 trường hợp cách ly tại Bệnh viện dã chiến TP Sa Đéc đi từ vùng dịch của Philippines về nên có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, nhờ việc triển khai các biện pháp phòng hộ, cách ly sớm, chặt chẽ ngay từ đầu nên không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Riêng với 15 trường hợp sản phụ đang được cách ly tại cơ sở, lực lượng y tế địa phương đã sẵn sàng quy trình tiếp nhận để bảo đảm sức khỏe người dân”.

Trước đó vào chiều 16/5, Bộ Y tế công bố 4 ca mới nhiễm Covid-19 bao gồm bệnh nhân 315, 316, 317, 318.

Trong đó Bệnh nhân 316 là nam, 19 tuổi, có địa chỉ tại TP Đà Nẵng. Ngày 14/5 từ Philippines về nước trên chuyến bay số hiệu QH9352, ngay sau khi nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, được đưa đi cách ly tập trung ngay tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp. Ngày 15/5 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp.

Tính đến 6h ngày 17/5 Việt Nam ghi nhận 318 ca nhiễm Covid-19 trong đó 178 ca được cách ly ngay nhập cảnh 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.161, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 302

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.179

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.680

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN