Thứ năm, 28/03/2024 | 17:11
RSS

Anh thử nghiệm huấn luyện chó đánh hơi Covid-19 mà không cần xét nghiệm

Chủ nhật, 17/05/2020, 10:30 (GMT+7)

Khả năng phát hiện người bị nhiễm Covid-19 của những con chó sẽ được đưa vào thử nghiệm nhằm đẩy nhanh quy trình phát hiện bệnh mà không cần xét nghiệm.

Anh thử nghiệm huấn luyện chó đánh hơi Covid-19 mà không cần xét nghiệm
Ảnh: BBC

Reuters dẫn nguồn tin từ Chính phủ Anh hôm 16/5 cho biết, họ đã tài trợ khoản tiền 606.000 USD cho công trình nghiên cứu mang tên Chó phát hiện y tế, được thực hiện bởi Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London thuộc Đại học Durham và một tổ chức từ thiện của Anh.

Báo Laodong dẫn lời Bộ trưởng Đổi mới của Anh - James Bethellm - cho biết: "Phương pháp phát hiện sinh học sử dụng chó đã giúp phát hiện ra các bệnh ung thư và chúng tôi tin rằng cải tiến mới này có thể mang lại kết quả nhanh chóng như là một phần của chiến lược xét nghiệm quy mô rộng hơn của nước Anh".

Trong quá trình nghiên cứu, sáu con chó - thuộc giống săn mồi Labradors và Cocker Spaniels - được cho đánh hơi mẫu mùi của bệnh nhân Covid-19 từ bệnh viện London và được dạy để phân biệt mùi của họ với người không bị nhiễm bệnh.

Các nhà nghiên cứu Chó phát hiện y tế cho biết, trước đây họ đã huấn luyện chó để phát hiện một số bệnh ung thư, bệnh Parkinson và sốt rét.

Nếu thành công, mỗi một con chó có thể kiểm tra tới 250 người trong một giờ và sẽ được sử dụng tại các địa điểm công cộng và các sân bay.

Trong khi đó, VOV cho biết, theo kế hoạch được Bộ trưởng giáo dục Anh, Gavin Williamson đưa ra trong ngày 16/5, kể từ ngày 1/6, các trường học tại Anh sẽ mở cửa để đón học sinh quay trở lại học sau hơn 2 tháng nước Anh phong toả để chống dịch Covid-19.

Những học sinh được ưu tiên trở lại đầu tiên là học sinh các lớp 1, lớp 6, các học sinh trong nhóm 10 tuổi, 12 tuổi và các sinh viên năm thứ 2 đại học. Theo Bộ trưởng Giáo dục Anh, đây là các nhóm chịu tác động lớn nhất khi phải rời xa môi trường giáo dục trực tiếp. Để bảo đảm an toàn, các trường học tại Anh sẽ áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ, như giảm sĩ số lớp học, bên cạnh các yêu cầu khác như đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, kế hoạch này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều công đoàn giáo viên, hội phụ huynh học sinh cũng như chính quyền các địa phương. Đại diện các hội đoàn này tuyên bố chưa bị thuyết phục trước các cam kết của chính phủ Anh về việc ngăn nguy cơ nhiễm bệnh, sau cuộc họp hôm 15/5 với Cố vấn trưởng khoa học của chính phủ Anh, Patrick Vallance.

Trong ngày 16/5, Hiệp hội Y khoa Vương quốc Anh (BMA), Công đoàn lớn nhất trong ngành y tại Anh, cũng ra tuyên bố ủng hộ các công đoàn giáo dục và cho rằng, hiện nguy cơ lây nhiễm Covid-19 vẫn còn rất cao nên chưa thể mở lại trường học một cách an toàn. 

Bấp chấp tuyên bố này, ngay trong ngày 16/5, thành phố Liverpool là địa phương đầu tiên ra quyết định tiếp tục đóng cửa các trường học đến ít nhất là ngày 15/6. Nhiều địa phương khác dự tính cũng sẽ ra quyết định tương tự, trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Anh vẫn có diễn biến nghiêm trọng hơn các nước khác tại châu Âu.

Trong ngày 16/5, đã có thêm 468 bệnh nhân thiệt mạng vì đại dịch Covid-19 tại Anh, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 34.466 ca, cao thứ hai thế giới sau Mỹ.

Kim Hảo (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN