Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:17
RSS

Bé gái suýt tử vong vì mắc hội chứng hiếm gặp liên quan Covid-19

Thứ bảy, 16/05/2020, 12:10 (GMT+7)

Khi nhận thấy chân tay con gái lạnh cóng và môi chuyển màu xanh tím. Cha mẹ nghi ngờ em mắc hội chứng hiếm gặp liên quan Covid-19 liền đưa con nhập viện.

Bé gái mắc hội chứng hiếm gặp liên quan Covid-19, suýt tử vong
Bé gái mắc hội chứng hiếm gặp liên quan covid-19 suýt tử vong. Ản VNE

Em là một trong hơn 100 trường hợp tại Mỹ gặp Hội chứng Viêm Đa hệ thống Có liên quan đến Covid-19 (MISC). Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết bang ghi nhận ba bệnh nhi tử vong. Giới chức y tế châu Âu gần đây cũng báo cáo tình trạng tương tự.

Bé bị viêm đa hệ thống có triệu chứng giống với bệnh Kawaski - một dạng viêm mạch máu cấp tính. Hội chứng khiến hệ miễn dịch phản ứng thái quá, ảnh hưởng đến một số cơ quan như tim, gan, thận và các tế bào, bác sĩ Jake Kleinmahon, khoa tim mạch, Bệnh viện Nhi Ochsner ở New Orleans, người điều trị chính cho Juliet, giải thích, theo Vnexpress. 

Biểu hiện bao gồm sốt, viêm loét, suy yếu nhiều cơ quan như tim, thận, mạch máu, ruột, da và dây thần kinh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) mới đây cũng đưa ra hướng dẫn nhận biết và báo cáo trẻ mắc MISC dành cho y bác sĩ.

Sau khi ngưng tim, Juliet được đưa tới Bệnh viện Nhi Ochsner và phải thở máy. Bác sĩ Kleinmahon cho biết "trái tim em gần như không còn đập", cô bé "đang chết dần và bạn có thể cảm nhận được điều đó".

"Cháu thực sự không hiểu tình hình nghiêm trọng đến thế nào, nhưng nó thật đáng sợ", Juliet kể lại.

Ban đầu, cha mẹ nghi ngờ em mắc Covid-19, song chưa hoàn toàn chắc chắn bởi cho rằng căn bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến người trưởng thành và cao tuổi. Gia đình cũng ngần ngại đưa em vào bệnh viện ngay bởi không muốn tạo thêm sức ép cho hệ thống y tế, vốn đã quá tải kể từ đầu dịch.

Theo bác sĩ Kleinmahon, một số trẻ có biểu hiện viêm đa hệ thống sau khi đã khỏi Covid-19. Tuy nhiên khi số trường hợp còn hạn chế, không chuyên gia nào đủ tự tin khẳng định hai căn bệnh có liên quan đến nhau.

Sau 4 ngày sử dụng máy thở, tình trạng sức khỏe của Juliet đã ổn định hơn. Em có thể tự hô hấp bình thường, trái tim và các cơ quan khác dần hồi phục. Bé gái được xuất viện ngày 15/4.

Trước khi có tên gọi chính thức, viêm đa hệ thống được mô tả tương tự bệnh Kawasaki, kèm hội chứng sốc nhiễm khuẩn. Bệnh Kawasaki gây ra viêm động mạch vành, làm hạn chế lưu lượng máu đến tim. Bệnh nhân thường sốt trong 5 ngày, bị phát ban, sưng cổ, môi nứt nẻ, phù nề tay chân và đỏ ở cả hai mắt. Hội chứng phổ biến hơn ở trẻ dưới 5 tuổi, có thể gây tử vong. Theo báo cáo của CDC, đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tim mạch ở Mỹ.

Trong khi Kawasaki chủ yếu ảnh hưởng đến động mạch vành, viêm đa hệ thống do Covid-19 dường như gây ra nhiều rối loạn chức năng trong tim hơn.

Mới đây, Tổ chức Y tế thế giới ngày 15-5 cho biết đang điều tra mối liên quan giữa Covid-19 và một căn bệnh tương tự như bệnh viêm máu cấp tính Kawasaki ở trẻ em tại châu Âu và Mỹ. 

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom cũng kêu gọi các nhà khoa học trên thế giới tham gia nghiên cứu về hội chứng viêm lạ này. Theo ghi nhận, đã có hàng trăm trẻ em mắc phải hội chứng viêm lạ này và có một số em tử vong, Tuổi trẻ đưa tin.

Ca tử vong mới nhất được ghi nhận tại Pháp. Ông Fabrice Michel - trưởng khoa nhi Bệnh viện Timone ở thành phố Marseille, cho biết bệnh nhi tử vong do chấn thương thần kinh sau khi tim ngừng đập sau 7 ngày điều trị do có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Triệu chứng của bệnh nhi là sốt cao kéo dài, mẩn đỏ, đau bụng dữ dội, tim đập nhanh và lưỡi chuyển màu đỏ.


Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến ngày 15/5, tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết các báo cáo sơ bộ cho thấy hội chứng viêm lạ này có thể liên quan đến Covid-19. Chính vì thế, điều quan trọng là phải nhanh chóng và cẩn trọng tìm hiểu hội chứng lâm sàng, hiểu biết về nguyên nhân hậu quả cũng như các biện pháp can thiệp điều trị.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC