Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:06
RSS

Cứu bàn chân khoèo bẩm sinh cho bé gái 3 ngày tuổi

Chủ nhật, 10/05/2020, 06:22 (GMT+7)

Gia đình sản phụ vô cùng hoang mang khi con mới sinh ra đã có đôi chân không bình thường, cong, vẹo. Tuy nhiên các bác sĩ đã lập tức đưa ra giải pháp để giúp bé khắc phục khuyết tật này.

Cứu bàn chân khoèo bẩm sinh cho bé gái 3 ngày tuổi
Bé gái với ​đôi chân không bình thường, bị cong, vẹo bẩm sinh.

Vừa qua, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), đã thực hiện phục hồi chức năng bàn chân khoèo bẩm sinh cho bé 3 ngày tuổi.

Trước đó, chị N.T.H. (Hà Giang) sinh đôi hai bé gái tại khoa Sản của bệnh viện. Tuy nhiên, vợ chồng chị H. rất lo lắng khi một trong hai bé có đôi chân không bình thường, bị cong, vẹo. Các bác sĩ kết luận bé bị mắc chứng bệnh chân khoèo bẩm sinh.

Ngay lập tức, bé gái được đưa vào điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình. Bác sĩ đưa ra chỉ định chữa trị bằng phương pháp Ponseti nắn chỉnh nhẹ nhàng, bó bột để duy trì kết quả nắn. Các bước nắn và bó bột này được lặp lại mỗi tuần, trong 6-7 tuần. Dần dần, bàn chân sẽ trở về hình dạng bình thường.

Sau khi tháo bột lần cuối, bé cần mang đôi giày nẹp, có gắn trên một thanh nằm ngang để ngăn ngừa tái phát. Đôi giày đặc biệt này được sử dụng cả ngày lẫn đêm trong 3 tháng đầu tiên và tiếp tục mang ban đêm trong 3 năm. Nếu tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị, cháu bé sẽ khỏi bệnh hoàn toàn, tình trạng khoèo chân biến mất.

Cứu bàn chân khoèo bẩm sinh cho bé gái 3 ngày tuổi 2
Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhi.

Bàn chân khoèo bẩm sinh là dị tật xảy ra trong thời gian người mẹ mang thai. Nguyên nhân dị tật này là tư thế nằm trong bụng mẹ ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai, đặc biệt ở sản phụ mang thai đôi.

Ngoài ra, chứng bệnh còn do khiếm khuyết của mầm xương, di truyền. Bé bị khoèo chân có biểu hiện chân vòng kiềng (chân cong), khoèo chân, gối quặt ngược,...

Các nghiên cứu cho biết cứ 1.000 trẻ sơ sinh, có 4 trẻ bị khoèo chân bẩm sinh. Vì vậy, trong thời kỳ mang thai, thai phụ cần khám thai định kỳ để phát hiện sớm các dị tật của thai nhi. Tuy nhiên, trẻ được phát hiện sớm khi vừa chào đời vẫn có khả năng phục hồi lên đến 90%. Phương pháp điều trị chủ yếu là chỉnh hình tật chân khoèo bẩm sinh.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN