Thứ tư, 17/04/2024 | 02:59
RSS

11 người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 ở Đồng Nai có kết quả âm tính lần 1

Thứ hai, 03/08/2020, 10:17 (GMT+7)

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai thông tin, 11 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Sự kiện:
Đồng Nai

 11 người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đồng Nai có kết quả âm tính lần 1

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đang xét nghiệm các mẫu covid-19 Ảnh: Tuổi Trẻ

Sáng ngày 3/8, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho NLĐ biết, 11 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 595 tại Đồng Nai đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần 1. Ca bệnh 595 là bà P.T.T.N (50 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai). 

Được biết, 11 người này là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 595, nguy cơ lây nhiễm rất cao, gồm: chồng, con, bạn, người giúp việc và người đi cùng chuyến xe từ TP Hồ Chí Minh về TP Biên Hòa vào sáng 25/7.

Trong đó, trường hợp ông L.Đ.N (chồng BN 595, là bác sĩ bệnh viện đa khoa Đồng Nai) đã được xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Với 12 trường hợp F2 tiếp xúc gần với các ca F1, hiện ngành y tế Đồng Nai cũng đang tiến hành làm xét nghiệm, sẽ có kết quả trong ngày hôm nay. Tất cả các trường hợp F1, F2 trên đều đang được cách ly tập trung tại Khu cách ly của tỉnh.

Liên quan đến việc không phong tỏa khu vực khu dân cư nơi bệnh nhân 595 cư trú để phòng, chống dịch, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ thông tin trên tờ Nhân Dân, bệnh nhân 595 có nguồn lây rõ ràng. Bệnh nhân từ Đà Nẵng về Đồng Nai từ ngày 25/7. Đến ngày 27/7, số lượng người tiếp xúc không nhiều và xét nghiệm đều âm tính nên ngành chức năng xét thấy chưa cần thiết phong tỏa khu vực trên.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN