Thứ ba, 23/04/2024 | 16:45
RSS

100 cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn sẽ được hỗ trợ làm thụ tinh ống nghiệm

Thứ năm, 01/08/2019, 10:28 (GMT+7)

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn của Bệnh viện Bưu điện dành cho các cặp vợ chồng không may muộn con và có hoàn cảnh khó khăn.

100 cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh ống nghiệm|
Các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản đang khám cho bệnh nhân.

Nhân dịp “Ngày hội tư vấn hiếm muộn năm 2019” với chủ đề “IVF Bệnh viện Bưu điện - Hiệu quả - An toàn - Thân thiện”, bệnh viện sẽ hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh trong ống nghiệm cho 100 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu điện được biết đến là một trong 10 cơ sở khám và điều trị vô sinh hiếm muộn uy tín nhất cả nước. Đã 6 năm từ khi chính thức thành lập, hiện nay, trung tâm đã đón nhận hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày.

Tuy ra đời muộn hơn các trung tâm hỗ trợ sinh sản khác nhưng Trung tâm hỗ trợ sinh sản của BV Bưu điện đã mang đến niềm vui, hạnh phúc làm cha, làm mẹ cho rất nhiều các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn. Có rất nhiều trường hợp hàng chục năm chạy chữa không được đã tìm đến Trung tâm và được các y bác sĩ ở đây điều trị thành công, chào đón những thiên thần nhỏ.

Gia đình anh Nguyễn Văn Niên, chị Nguyễn Thị Thanh ở Yên Định – Thanh Hóa cũng là một trường hợp may mắn như thế. Sinh sống ở vùng quê nghèo thuộc huyện Yên Định, hai vợ chồng anh chị sống dựa cả vào đồng ruộng.

Kinh tế eo hẹp không làm anh chị mệt mỏi, buồn phiền bằng nỗi buồn vô sinh, hiếm muộn. Lấy nhau đã được 8 năm, dù rất yêu thương nhau và mong mỏi có con nhưng càng mong càng không thấy. Làm được bao nhiêu anh chị đều dành dụm đi khám nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Khi chẳng còn hy vọng gì nữa thì năm 2016 anh chị được biết thông tin Bệnh viện Bưu điện hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn một phần kinh phí để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). May mắn đã mỉm cười khi cặp vợ chồng anh Nên, chị Thanh là 1 trong các trường hợp được hỗ trợ 30 triệu đồng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. 

Chị Thanh đã có thai ngay sau lần chuyển phôi đầu tiên. 9 tháng sau một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu ra đời trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả đại gia đình.

"Lúc ấy nếu không, có sự hỗ trợ của Bệnh viện Bưu điện chắc chắn chúng tôi không thể có đủ điều kiện để tiếp tục đi khám chữa vô sinh, hiếm muộn. May mắn ấy đã cho chúng tôi cơ hội đã tìm được con yêu. Thật không còn mong ước nào hơn", chị Thanh xúc động chia sẻ.

100 cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí làm thụ tinh ống nghiệm 2
Các bệnh nhân đên khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.

Nhân dịp Ngày hội tư vấn vô sinh hiếm muộn sắp diễn ra vào ngày 2/8 tới đây, Bệnh viện Bưu điện sẽ hỗ trợ 100 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn mỗi cặp 30 triệu đồng để làm thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Các bệnh nhân vô sinh, hiếm muộn đủ điều kiện: Chưa có con lần nào, có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có chỉ định của bác sĩ làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gửi về Bệnh viện.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/8/2019.

Hồ sơ đăng ký tham gia bao gồm:

Chỉ định của phải làm thụ tinh tinh ống nghiệm

Giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu của 2 vợ chồng (bản photo công chứng hoặc bản photo mang kèm bản gốc khi nộp hồ sơ để đối chiếu).

Chứng minh thư/thẻ căn cước của 2 vợ chồng (bản photo công chứng hoặc bản photo mang kèm bản gốc khi nộp hồ sơ để đối chiếu).

Xác nhận của địa phương là hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chưa có con lần nào.

Nơi nhận hồ sơ:

Phòng kinh doanh và Đầu tư- Bệnh viện Bưu Điện

Địa chỉ: 49 Trần Điền, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 08.8848.8118

Thời gian: Từ Thứ hai đến Thứ sáu  Sáng: 7:30-12:00  Chiều: 13:00-16:30

Nhân dịp “Ngày hội tư vấn hiếm muộn năm 2019” Trung tâm Hỗ trợ sinh sản sẽ tổ chức khám, tư vấn, xét nghiệm, siêu âm, chụp X-Quang miễn phí cho tất cả các bệnh nhân đến khám, điều trị vô sinh hiếm muộn trong 3 ngày từ thứ 7 ngày 3/8/2019 đến thứ 2 ngày 5/8/2019.

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN