Theo Bộ Y tế, hiện trong các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị ở các bệnh viện tại Hà Nội có gần 900 ca nặng, nguy kịch, giảm gần 100 ca so với tuần trước (tương ứng giảm 8,5%).
UBND thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho lực lượng cơ sở, giảm thiểu thủ tục hành chính trong quản lý F0 tại nhà.
Bộ Y tế đề xuất Chính phủ ban hành Nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ để cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động bị mắc Covid-19.
Các nhà hàng ăn uống, quán cà phê, các cơ sở làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, spa, làm móng... tại Lào Cai được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Theo phân loại cấp độ dịch vào ngày 4/3, toàn tỉnh Bình Phước có nguy cơ dịch ở cấp độ 3 (vùng cam, tăng một cấp so với công bố ngày 25/2) do số ca Covid-19 tăng nhanh.
Để hỗ trợ tối đa cho người mắc Covid-19 điều trị tại nhà, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định cấp túi thuốc thuộc danh mục thuốc không kê đơn theo quy định của Bộ Y tế.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cha mẹ cần chuẩn bị các loại thuốc, vật dụng để chăm sóc trẻ mắc Covid-19 ở nhà. Ngoài ra, cha mẹ không nên xông, không dùng thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định.
Tính từ ngày 11/2-2/3/2022, toàn tỉnh Sơn La có 859 giáo viên, 6.630 học sinh & sinh viên mắc Covid-19. Các cơ sở y tế đã sẵn sàng thiết lập khu điều trị Covid-19.