Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:05
RSS

Số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội giảm sâu, tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp

Thứ ba, 29/03/2022, 06:59 (GMT+7)

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm sâu, tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp.

Sự kiện:
Hà Nội

Theo thông tin trên báo Người lao động, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong tuần qua, số ca mắc covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm sâu, tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp. Nhưng cần quán triệt sâu sắc quan điểm là không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; xác định rõ đây là nhiệm vụ cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục củng cố các tổ Covid-19 cộng đồng, các tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà; duy trì phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã như chịu trách nhiệm đối với việc tổ chức học bán trú trên địa bàn vừa qua; kiểm soát chặt chẽ bệnh nhân chuyển nặng, chuyển tầng, tỷ lệ tử vong; tăng cường công tác tuyên truyền, yêu cầu duy trì đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Bên cạnh đó, đề nghị ban Cán sự đảng UBND TP và Đảng đoàn HĐND TP phối hợp khẩn trương tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho các lực lượng phòng, chống Covid-19, trong đó có hàng ngàn người tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng, các tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà... Đây là lực lượng rất quan trọng đối với công tác phòng, chống dịch cả trước mắt và lâu dài.

Về thuốc điều trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý ngành Y tế và các ngành phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm số lượng, kiểm soát giá cả theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, những hành vi trục lợi gây bức xúc cho người dân.

Ngoài ra, đề nghị ngành Y tế quan tâm nghiên cứu, xem xét ứng dụng cả các phương thuốc nam cho bệnh nhân Covid-19 bởi y học dân tộc rất phong phú, các phương thuốc có thể vừa đem lại hiệu quả, vừa hạn chế được tác dụng phụ, hậu Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 giảm sâu, tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp

Ảnh minh hoạ

Về số ca bệnh mới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 27/3 đến 18h ngày 28/3, TP Hà Nội ghi nhận 9.328 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 3.293 ca cộng đồng, 6.035 ca đã cách ly. Các bệnh nhân phân bố tại 421 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.244); Hoàng Mai (649), Long Biên (527), Thanh Trì (500), Sóc Sơn (402). Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 1.450.118 ca.

Về tình hình điều trị và tiêm chủng, tính tới hết ngày 27/3, Hà Nội có 238.072 bệnh nhân đang điều trị, theo dõi (giảm 7.000 ca), trong đó chỉ còn 1.675 người điều trị tại viện; 192 người điều trị tại cơ sở thu dung quận/huyện/thị xã; số còn lại hơn 236.200 người theo dõi cách ly tại nhà.

Những ngày gần đây, số ca tử vong do Covid-19 tại TP Hà Nội chỉ khoảng 1-3 người/ngày. Tổng số người tử vong do Covid-19 (từ 27/4/2021đến nay) là 1.320 người. Về tiêm vaccine Covid-19, 87% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 nhắc lại, bên cạnh đó, có gần 100% người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại