Thứ bảy, 25/04/2026 | 01:00
RSS
Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu xây dựng Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đưa ra, biến chủng mới của Covid-19 có khả năng lây lan nhanh hơn phiên bản gốc của Omicron.
Bộ Y tế đã quyết định bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine ngừa Covid-19 của Moderna. Bên cạnh đó, bổ sung thêm một số nước sản xuất và nhà sản xuất vacine này.
Sở Y tế Bình Dương yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC tỉnh giải trình, thuyết minh nguyên nhân của việc mượn kit test Covid-19 các công ty.
Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhà phố Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày Hội hiến máu tình nguyện 2022.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm sâu, tỉ lệ tử vong ở mức rất thấp.
Đánh giá cấp độ dịch Covid-19 mới nhất của Bộ Y tế cho thấy cả nước còn 5 tỉnh thuộc 'vùng cam', 21 tỉnh, thành thuộc 'vùng vàng', số còn lại thuộc 'vùng xanh'.
Bộ Y tế đã nhận được các văn thư thông tin về việc phát hiện mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả dùng trong chữa bệnh xương khớp xuất hiện trên thị trường.
Bộ Y Tế cho biết, ngay sau khi được kiểm định chất lượng an toàn, vaccine phòng Covid-19 sẽ được chuyển tới các địa phương và tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi vào đầu tháng 4/2022.
Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna có thể tiêm liều nhắc lại bằng vaccine AstraZeneca, thời gian tiêm tối thiểu là 3 tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) mới đây đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cảnh báo các mẫu nghi thuốc giả trị ung thư và chống đông máu.
Chương trình phòng chống dịch Covid-19 đưa ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu này.
Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, người dân khi có triệu chứng hậu Covid-19 ở cơ quan nào thì khám tại chuyên khoa đó, không cần thành lập thêm bệnh viện hoặc khoa điều trị riêng.
Thời gian qua có rất nhiều lao động bị mắc Covid-19 sau đó lại tái nhiễm. Điều lao động quan tâm lúc này chính là khi tái nhiễm họ có được thanh toán BHXH hay hưởng quyền lợi gì thêm không?
Xem theo ngày