Thứ ba, 16/04/2024 | 19:54
RSS

Xác định trọng tài bắt trận Anh vs Ukraine: UEFA "chơi xấu" Tam sư?

Thứ sáu, 02/07/2021, 11:27 (GMT+7)

UEFA đã chỉ định trọng tài người Đức Felix Brych bắt chính trận đấu giữa Anh vs Ukraine ở tứ kết EURO 2020.

Ở vòng 1/8, ĐT Anh đã thể hiện được bản lĩnh khi đánh bại Đức 2-0 ở Wembley. Các pha lập của Tam sư được ghi do công của Harry Kane và Raheem Sterling. Chia tay EURO 2020, người Đức đã trải qua 2 giải đấu lớn liên tiếp gây thất vọng. Ở World Cup 2018, đoàn quân của Joachim Low thậm chí không vượt qua vòng bảng.

ĐT Anh có cơ hội tiến sâu ở EURO 2020 khi chỉ phải gặp Ukraine ở tứ kết. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ bóng đá Anh đang lo lắng sau khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) chỉ định trọng tài Felix Brych bắt chính ở trận đấu sắp tới của Tam sư. Họ lo ngại vị trọng tài người Đức này sẽ đưa ra những quyết định bất lợi cho ĐT Anh sau khi thầy trò HLV Southgate loại đội bóng quê hương ông.

Trọng tài bắt trận Anh vs Ukraine trọng tài người Đức Felix Brych
Trọng tài người Đức Felix Brych bắt trận Anh vs Ukraine

Nhưng Felix Brych là một trong những trọng tài uy tín nhất của UEFA trong nhiều năm qua. Trước đó, ông đã được chỉ định bắt trận cầu đinh giữa Bỉ và Bồ Đào Nha. Ở trận này, vị “vua áo đen” người Đức đã rút ra 5 chiếc thẻ vàng.

Ngoài ra, Felix Brych cũng từng bắt chính trận Ukraine để thua 2-3 trước Hà Lan trong ngày ra quân. Trận đấu đó đã chứng kiến HLV Andriy Shevchenko của Ukraine có những lời lẽ căng thẳng với vị trọng tài 45 tuổi.

Ông Brych thường xuyên tham dự các trận đấu của UEFA từ năm 2007 đến nay. Ông đã vươn lên trở thành trọng tài đẳng cấp quốc tế nhờ cách điều khiển trận đấu quyết đoán và chính xác. Ông cũng từng được UEFA chỉ định bắt chính một số trận chung kết Champions League

 

 

Minh Tú
Theo Dân Việt