Thứ hai, 10/08/2026 | 00:47
RSS
Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, khó lường nên UBND quận Đống Đa quyết định dừng tổ chức lễ hội gò Đống Đa để tăng cường phòng chống COVID-19.
Đêm 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM và Trung tâm Y tế quận 1 đã phong tỏa khẩn khu Mả Lạng (phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1) để lấy mẫu xét nghiệm, phun độc khử trùng liên quan đến 1 trong 4 ca nhiễm Covid-19 vừa công bố.
Kỹ sư chuyên nghiệp của Bệnh viện Bạch Mai làm việc xuyên đêm, từ 14h ngày 6/2 tới 5h sáng 7/2 đã hoàn thành cơ bản bệnh viện dã chiến ở TP Điện Biên Phủ.
Ngày 7/2, Thành ủy Đà Nẵng đã có thông tin về việc dừng hoạt động bắn pháo hoa chào mừng năm mới trong dịp Tết Nguyên đán 2021.
Ngày 6/2, Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương Đặng Thu Hà đã ký quyết định xử phạt 3 người tổng số 30 triệu đồng do hành vi không khai báo y tế.
Trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy, thiếu tá Vi Văn Luân (SN 1981, là công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) đã hy sinh.
Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ ngày 8/2 khiến trời trở rét về đêm và sáng sớm.
TP.Hải Phòng vừa có văn bản điều chỉnh việc ra vào Hải Phòng, trong đó nêu rõ, người dân ra, vào thành phố không phải xuất trình xác nhận của UBND cấp xã.
Sáng 7/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã thông tin nhanh về các ca F1 liên quan đến bệnh nhân Covid-19 1979 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật dự báo thời tiết Tết Nguyên đán từ ngày 24 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (từ ngày 5/2 đến ngày 16/2/2021 dương lịch).
Sáng 7/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, 12h qua, Việt Nam phát hiện 4 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh ở nước ta lên 1.985 ca.
Chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi sát hại nữ đồng nghiệp và cũng là người tình hơn tuổi, nam tài xế taxi đã bị bắt giữ ngay tại quán phở.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đã có thông tin về lịch trình của ca nghi nhiễm Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.
Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố mức xử phạt đối với 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, trong đó mức phạt cao nhất lên đến 200 triệu đồng và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Xem theo ngày