Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:59
RSS

Vùi dập SHB Đà Nẵng, HLV Vũ Tiến Thành kể chuyện đập bàn ghế

Thứ năm, 01/06/2023, 07:12 (GMT+7)

CLB TP.HCM được chiến thắng 5-1 trên sân nhà Thống Nhất và mở rộng cơ hội trụ hạng, HLV Vũ Tiến Thành cho biết ông đã phải xin lỗi các cầu thủ vì nóng giận đập bàn ghế sau trận thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 9 V.League 2023.

Tối 31/5, CLB TP.HCM đã có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Thống Nhất ở V.League 2023 khi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 5-1. Chiến thắng này giúp họ nhảy lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng khi có 7 điểm, xếp trên Bình Dương và Đà Nẵng.

Sau chiến thắng giòn giã, HLV Vũ Tiến Thành chia sẻ: "Tôi rất vui với chiến thắng đậm đà. Các cầu thủ phòng ngự như Tăng Tiến, Hoài An đá tốt, cặp tiền vệ giữa đá tốt, thu hồi banh tốt; Chúng tôi đá rình rập chờ, và kiên trì. Bên cạnh đó, khi tấn công, chúng tôi không thủng lưới trước là lợi thế. Khi có 2 bàn thắng các cầu thủ thoải mái hơn, và đối thủ đẩy cao, thì Mansaray, Samson tận dụng tốt. Chúng tôi có những cầu thủ chơi tấn công hay nên SHB Đà Nẵng muốn đẩy cao đội hình sẽ khó. Lâu rồi mới có trận đấu xuất thần, vì SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh". 


HLV Vũ Tiến Thành tin tưởng khả năng trụ hạng của CLB TP.HCM.

Với việc chọn Mansaray phút chót và đã thành công, HLV Vũ Tiến Thành cho biết: "Lúc đầu tôi lấy Alex người Mỹ nhưng khó thích hợp. Khi lấy Mansaray nhiều người cản vì cho rằng anh ta là tiền vệ sao đá tiền đạo được, tôi vẫn tin chọn cậu ấy. Mùa trước, tôi đã tiếp xúc với Mansaray ở Sài Gòn FC. Lúc đó Mansaray đã gọi điện tôi xin việc nói: "đang thất nghiệp. Tôi đá không có nhiều tiền đâu đừng lo, tôi chỉ cần đủ lo cho vợ con". Và về CLB TP.HCM, cậu ấy ghi 8 bàn. Ở cầu thủ nếu mình biết khai thác đúng điểm mạnh là tốt. Với Mansayra, Samson trở lại rất là tốt". 


Mansaray là điểm đến của các pha tấn công của CLB TP.HCM.

Nói về cuộc chiến trụ hạng, ông Thành chia sẻ: "Đội vẫn đang có khoảng cách điểm, thì chúng ta phải có niềm tin trụ hạng. TP.HCM thua trận Hà Tĩnh bay về không ai nói ai. Tôi đã đập bàn đập ghế sau đó phải xin lỗi các cầu thủ. Trong tay tôi, những cầu thủ không phải xuất sắc. Trận đấu này, hàng phòng ngự tôi chọn Tăng Tiến, Thân Thành Tín, Hoài An đều là những người chưa có phong độ tốt. Họ không thể thể so sánh với tuyển thủ quốc gia như Quế Hải, Thành Chung. Để trụ hạng chúng tôi phải tính từng trận đấu, từng điểm một, bất kể sân nhà hay sân khách, 8 trận đấu còn lại đều là chung kết".

Bên cạnh đó, HLV Vũ Tiến Thành cũng tiết lộ đã trao đổi với Lee Nguyễn. Nếu tình thế khó khăn cầu thủ này sẽ trở lại giúp CLB TP.HCM. Ông cho biết: "Lee Nguyễn là của đề dành của chúng tôi. Trao đổi, trong trường hợp đội bóng gặp khó khăn, nguy cấp nhất, cậu ấy sẵn sàng qua chơi lại vài trận. Lee Nguyễn có thể đá cùng Đào Quốc Gia và Văn Trung điều khiển trận đấu". 

Lê Giang
Theo Dân Việt