Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:25
RSS

HLV của Thanh Hóa nói gì sau trận thắng trước Viettel FC?

Thứ hai, 29/05/2023, 10:33 (GMT+7)

Sau khi Thanh Hóa giành chiến thắng kịch tính trên sân nhà với tỷ số 3-2 trước Viettel ở vòng 9 V.League 2023, HLV Velizar Popov đã dành lời khen ngợi với màn trình diễn của các học trò.

HLV của Thanh Hóa khen ngợi đội nhà

Tối qua (28/5), chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Viettel FC giúp Thanh Hóa FC củng cố ngôi đầu bảng. Đội bóng xứ Thanh cũng là CLB duy nhất ở V.League 2023 bất bại sai 9 vòng đấu. Đó là khởi đầu hay nhất lịch sử của Thanh Hóa tại V.League.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Popov của CLB Thanh Hóa cho biết: "Cảm ơn các cầu thủ, hôm nay họ thể hiện rất hoàn hảo trong trận đấu. Cảm ơn NHM đã giúp chúng tôi không bao giờ từ bỏ dù có thời điểm gặp khó khăn".

Nói về màn rượt đuổi tỷ số, thuyền trưởng CLB Thanh Hóa cho hay: "Từ đầu mùa giải đến giờ, Viettel là đối thủ khó khăn nhất. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng, sở hữu 5-6 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Nhưng chúng tôi cũng có lực lượng mạnh, dù là ngoại binh hay cầu thủ nội. Ngoài ra, những cầu thủ dự bị của chúng tôi khi vào sân cũng đem lại sự khác biệt.

Nói về lực lượng của CLB Thanh Hóa, HLV Popov cho rằng: "Thanh Hóa không chỉ có 11 cầu thủ. Trong tất cả những trận đấu đã qua, những cầu thủ dự bị đều gây đột biến và đem lại thành công cho đội bóng đến thời điểm này. Những bàn thua không phải lỗi hàng phòng ngự, mà trước tiên tôi phải nhìn vào tuyến trên. Chúng tôi pressing liên tục và chấp nhận nếu sai lầm thì chúng tôi có thể nhận bàn thua. Ai cũng có thể mắc sai lầm, tôi luôn động viên các bạn.


HLV Popov chia sẻ trong cuộc báo sau trận đấu (Ảnh: Cao Oanh).

Bóng đá không phải câu chuyện Messi hay Maradona rê bóng qua 10 người, mà là tinh thần đồng đội của cả tập thể. Ngày hôm nay, cho dù thất bại thì tôi cũng hài lòng về tinh thần chiến đấu của toàn đội. Chúng tôi kiểm soát bóng bất cứ thời điểm nào trong trận".

Khép lại, ông Popov nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ nhiều về số bàn thua, mà về số bàn thắng chúng tôi ghi được. Chúng tôi có thể nhận 2 bàn thua nhưng hôm nay, toàn đội đã chiến thắng vì ghi nhiều bàn hơn đối thủ".

Trên bảng xếp hạng hiện tại, CLB Thanh Hóa dẫn đầu với 21 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với CLB CAHN. Ở vòng đấu tiếp theo, đoàn quân Velizar Popov sẽ có chuyến làm khách tại Bình Dương.

Cao Oanh
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại