Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:19
RSS

HLV Park Hang-seo nhận phần thưởng trị giá 3,6 tỷ đồng

Thứ bảy, 27/05/2023, 11:25 (GMT+7)

HLV Park Hang-seo được trao giải thưởng sáng tạo Pony Chung vì những đóng góp cho mối quan hệ ngoại giao Hàn Quốc và Việt Nam. Giải thưởng danh giá này, ngoài kỷ niệm chương, còn kèm theo số tiền 200.000 won (khoảng 3,6 tỷ đồng).

HLV Park Hang-seo nhận giải thưởng danh giá ở Hàn Quốc

Sau ít ngày có mặt tại Việt Nam để thúc đẩy kế hoạch mở Học viện bóng đá trẻ cùng vài cộng sự, mới đây, HLV Park Hang-seo đã trở về Hàn Quốc để góp mặt tại sự kiện Pony Chung lần thứ 17. Cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam là chủ nhân của "Giải thưởng sáng tạo Pony Chung" nhờ những đóng góp, thúc đẩy quan hệ ngoại giao Hàn Quốc và Việt Nam thông qua bóng đá. 

Trên trang mạng xã hội cá nhân, HLV Park Hang-seo đã đăng tải hình ảnh trong buổi lễ vinh danh trang trọng, kèm lời cảm ơn gửi tới người dân Việt Nam và Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo nhận phần thưởng trị giá 3,6 tỷ đồng

HLV Park Hang-seo vẫn là nhân vật có nhiều ảnh hưởng tại Hàn Quốc dù đã thôi chức HLV trưởng ĐT Việt Nam. Ảnh: Khan

"Tôi thực sự vinh hạnh khi được nhận giải "Sáng tạo của năm" từ Quỹ Pony Chung. Xin cảm ơn vì đã trao cho tôi một giải thưởng lớn như vậy. Ngay cả khi ở trong môi trường không quen thuộc, tôi vẫn tin vào bản thân mình và trở thành người tiên phong trên con đường mới.

Với sự giúp sức của tất cả mọi người ở Việt Nam và Hàn Quốc, tôi đã vượt qua rất nhiều gian nan thử thách. Chiến thắng này là dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng tôi".

Được biết, thông tin HLV Park Hang-seo vượt qua nhiều ứng viên để nhận vinh dự từ Quỹ Pony Chung đã xuất hiện từ tháng 4. Tuy nhiên, phải đến ngày 26/5 chiến lược gia 65 tuổi mới chính thức được trao tặng.

Được biết, bên cạnh kỷ niệm chương, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam cũng sẽ nhận được số tiền thưởng trị giá 200 triệu won (gần 3,6 tỷ đồng) nhờ những đóng góp của mình.

HLV Park Hang-seo nhận phần thưởng trị giá 3,6 tỷ đồng

HLV Park Hang-seo chính thức nhận giải thưởng cao quý ngoài bóng đá (Ảnh: FBNV)

Lý giải về sự lựa chọn mang tên HLV Park Hang-seo, Chủ tịch Quỹ Pony Chung - Chung Mong-gyu - cho biết: "HLV Park Hang-seo đóng vai trò là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam. Trong thời gian làm việc, ông ấy đã giúp bóng đá Việt Nam giành nhiều danh hiệu và đạt được những kỷ lục. Thành công của Park Hang-seo giúp bóng đá Hàn Quốc nâng cao uy tín với thế giới".

HLV Park Hang-seo được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam từ tháng 10/2017. Ông kết thúc công việc của mình hồi tháng 1/2023 sau khi cùng ĐT Việt Nam giành ngôi á quân AFF Cup 2022. Trong hơn 5 năm làm việc, ông giúp bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công như Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, hạng tư Asiad 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, 2 lần giành HCV SEA Games (2019, 2021), lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022...

Sau thành công của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, nhiều đội bóng ở Đông Nam Á tìm đến các HLV Hàn Quốc. Hai HLV hàng đầu xứ kim chi là Shin Tae-yong, Kim Pan-gon cũng đang để lại nhiều dấu ấn khi dẫn dắt các đội tuyển Indonesia và Malaysia.

Giải thưởng "Sáng tạo của năm" được Quỹ Pony Chung tổ chức từ năm 2006. Số tiền 200 triệu won (hơn 150.000 USD) sẽ được trao cho các cá nhân hoặc tổ chức mang lại những thay đổi tích cực cho Hàn Quốc. 

PV
Theo báo Dân Việt