Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:05
RSS

Bất ngờ lý do HLV Park Hang-seo không dùng Bùi Tiến Dũng trong trận gặp Singapore

Thứ tư, 04/12/2019, 09:08 (GMT+7)

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã nói về việc không sử dụng Bùi Tiến Dũng trong cuộc đối đầu Singapore.

HLV Park Hang-seo không dùng Bùi Tiến Dũng trong trận gặp Singapore2

U22 Việt Nam đã có chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Singapore​. Ảnh: Fox Sport Asia

Tối 3/12, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore lượt trận 4 bảng B SEA Games 30 đã diễn ra ở sân Rizal Memorial tại Manila (Philippines). Khác với dự đoán của nhiều người, U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này, khi đối thủ đá rát và phòng ngự kín kẽ.

Tuy nhiên, với sự kiên trì và phương án thay người đúng đắn của HLV Park Hang Seo U22 Việt nam đã chiếm lại thế trận vào hiệp 2 và có được bàn thắng duy nhất ở phút 85 do công của tiền đạo Đức Chinh.

So với trận 2-1 trước thắng Indonesia ngày 1/12, Việt Nam hôm qua đã thay tới 6 vị trí đá chính. Trong đó đáng chú ý là cái tên Bùi Tiến Dũng, thủ môn mắc sai lầm dẫn tới bàn thua cách đây hai ngày. Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Park Hang-seo khẳng định ông không trừng phạt thủ môn Bùi Tiến Dũng.

HLV Park Hang-seo không dùng Bùi Tiến Dũng trong trận gặp Singapore2

Thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm trước Indonesia. Ảnh: Vietnamnet

"Mọi người đừng hiểu nhầm. Tôi thay Dũng không phải vì lỗi của cậu ấy trước Indonesia. Dũng là thủ môn rất tốt, nhưng hôm nay, Singapore rất mạnh về bóng bổng, nên tôi chọn Văn Toản - người phù hợp hơn.

Còn những thay đổi nhân sự khác thì xuất phát từ mật độ thi đấu hai ngày một trận. Chúng tôi phải thay đổi để giúp các cầu thủ tránh quá tải và giảm rủi ro chấn thương", thầy Park giải thích.

Ben cạnh đó, thầy Park cũng thừa nhận sự khắc nghiệt của giải đấu này: "Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng làm việc ở giải đấu nào với mật độ 2 ngày mỗi trận như SEA Games. Tôi phải liên tục xoay tua đội hình để thích nghi với lịch thi đấu".

Với bàn thắng này, Đức Chinh đã giúp đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B. Trận đấu tiếp theo gặp Thái Lan ngày 5/12, chỉ cần thua tối thiểu hoặc một kết quả hòa, thầy trò ông Park sẽ vào bán kết, đương nhiên cánh cửa vào vòng trong đối với U22 Thái Lan sẽ khép lại.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN